Đương kim tổng thống Nigeria khả năng tái đắc cử

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ công bố ngày 17/4, đương kim Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đang dẫn trước với số phiếu áp đảo.
Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử quốc gia Nigeria (INEC) công bố ngày 17/4, đương kim Tổng thống Goodluck Jonathan đang dẫn trước với số phiếu áp đảo so với các đối thủ và có nhiều khả năng sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống ngày 16/4.

Kết quả kiểm phiếu tại 28 bang cho thấy ông Jonathan thắng cử tại 20 bang, kể cả khu vực thủ đô, trong khi đối thủ chính Muhammadu Buhari chỉ giành thắng lợi ở 7 bang và ứng cử viên Nuhu Ribadu chiến thắng ở 1 bang. Hiện còn 8 bang chưa có kết quả kiểm phiếu.

Giới phân tích cho rằng nhiều khả năng ông Jonathan sẽ thắng cử tại 23 bang trong tổng số 36 bang của Nigeria và ông Buhari thắng ở 11 bang.

Tình hình trong ngày bầu cử tổng thống ở nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất châu Phi này diễn ra khá yên bình, chỉ xảy ra một vài vụ đánh bom nhỏ lẻ. Tuy nhiên, bạo loạn lại bùng phát mạnh ở một số khu vực miền Bắc vào tối 17/4.

Tại bang Bauchi, Đông Bắc Nigeria, bạo lực làm ít nhất 5 người thiệt mạng, văn phòng của đảng cầm quyền và ủy ban bầu cử cùng nhiều xe ôtô bị đốt phá. Cơ quan an ninh phải triển khai quân tại các vị trí chiến lược ở Bauchi để duy trì hòa bình.

Trong khi đó, chính quyền bang Gombe buộc phải ban hành lệnh giới nghiêm sau khi nhiều ngôi nhà bị đốt cháy. Biểu tình cũng diễn ra ở bang Adamawa và người ta nhìn thấy nhiều đám cháy trên các đường phố.

Tại bang Zamfara, Đông Bắc Nigeria, đã xảy ra đụng độ giữa những người ủng hộ đảng Dân chủ Nhân dân cầm quyền (PDP) và Đảng Toàn dân Nigeria (ANPP), làm ít nhất 30 người bị thương nặng. 17 người đã bị bắt giữ trong cuộc đụng độ này.

Đây là cuộc bầu tổng thống thứ tư ở Nigeria kể từ khi quốc gia đông dân nhất châu Phi này trở lại chế độ cầm quyền dân sự năm 1999. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt với hàng chục nghìn cảnh sát và binh lính được huy động. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 18/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục