Đương kim vô địch Mỹ loại chủ nhà Pháp khỏi World Cup nữ 2019

Giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Pháp, đội tuyển Mỹ đã thẳng tiến vào bán kết World Cup 2019 để tiếp tục hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.
Megan Rapinoe mang chiến thắng về cho tuyển Mỹ. (Nguồn: Getty Images)
Megan Rapinoe mang chiến thắng về cho tuyển Mỹ. (Nguồn: Getty Images)

Pháp đã phải ngậm ngùi dừng bước tại World Cup nữ 2019 ngay trên sân nhà sau thất bại 1-2 đáng tiếc trước nhà đương kim vô địch Mỹ.

Megan Rapinoe là người đã gieo sầu cho đội chủ nhà Pháp khi lập cú đúp cho tuyển Mỹ trong trận đấu này.

Đây là lần thứ 8 liên tiếp đội tuyển Mỹ giành quyền vào bán kết, trong đó họ đã đến 4 lần đi đến trận đấu cuối cùng và 3 lần bước lên đỉnh vinh quang.

Tại bán kết World Cup 2019, đội tuyển Mỹ sẽ chạm trán với Anh, đội tuyển đã dễ dàng giành quyền đi tiếp sau màn vùi dập Na Uy 3-0.

Đương kim vô địch Mỹ loại chủ nhà Pháp khỏi World Cup nữ 2019 ảnh 1Megan Rapinoe lập cú đúp vào lưới tuyển Pháp. (Nguồn: Getty Images)

Trong trận tứ kết 2, Mỹ chính là đội nhập cuộc tốt hơn và họ đã tận dụng rất tốt cơ hội của mình để dẫn trước 2-0 nhờ cú đúp của Megan Rapinoe (ở các phút thứ 5 và 65).

Với cú đúp này, Rapinoe đã được 5 bàn thắng tại World Cup 2019, để cân bằng thành tích với Alex Morgan (Mỹ), Ellen White (Anh) và Sam Kerr (Australia) trong danh sách Vua phá lưới.

Bị dẫn trước 2 bàn, chủ nhà Pháp khôn hề nản chí và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 của Wendie Renard ở phút 81.

Tuy nhiên, bàn thắng muộn của Wendie Renard không đủ để giúp Pháp ngược dòng thành công và họ sớm phải dừng bước tại giải đấu này.

Đương kim vô địch Mỹ loại chủ nhà Pháp khỏi World Cup nữ 2019 ảnh 2Wendie Renard lập công nhưng Pháp vẫn phải dừng cuộc chơi. (Nguồn: Getty Images)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục