Đường phố vẫn đông, TP.HCM cân nhắc siết chặt giãn cách hơn nữa

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết trước tình trạng vẫn còn nhiều người dân ra đường, thậm chí một số tuyến đường bắt đầu đông trở lại, thành phố sẽ cân nhắc siết chặt giãn cách hơn nữa.
Đường phố vẫn đông, TP.HCM cân nhắc siết chặt giãn cách hơn nữa ảnh 1Giao thông đông đúc trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ cũng như các biện pháp siết chặt theo tinh thần Chỉ thị 12 của Ban Thường vụ Thành ủy và quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, trong những ngày qua, người dân vẫn ra đường khá đông, tiềm ẩn nguy cơ lây lan cũng như gây không ít khó khăn cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Ghi nhận trong ngày 13/8, trên nhiều tuyến đường liên quận như Trường Chinh (nối Quận 12 với quận Tân Bình), phương tiện xe cá nhân di chuyển khá đông để vào đường Cộng Hòa hoặc đường Cách mạng Tháng 8 về khu vực trung tâm thành phố.

Tương tự, sự vắng vẻ trên đường Quang Trung trong những ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 đã không còn, thay vào đó là cảnh nhiều phương tiện đi lại.

Thậm chí mật độ giao thông trên tuyến đường Nguyễn Kiệm (quận Gò Vấp), Võ Thị Sáu (Quận 3) không kém ngày thường là mấy.

[Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến 15/9 kiểm soát được dịch bệnh]

Trên các tuyến đường lớn, lực lượng chức năng vẫn duy trì chốt kiểm soát dịch, kiểm tra giấy tờ của người dân như: chốt ngã tư An Sương, giao lộ Cộng Hòa-Tân Kỳ Tân Quý, Hoàng Văn Thụ-Trường Sơn-Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Thái Sơn (đoạn trước cổng Bệnh viện 175)…

Đáng chú ý, mặc dù lượng người di chuyển qua các chốt khá đông, lực lượng chức năng kiểm tra kỹ giấy tờ nhưng hầu như không có ai bị buộc quay đầu xe do ra đường không cần thiết theo quy định của Thành phố Hồ Chí Minh.

Trong vài ngày trở lại đây, lưu lượng người dân ra đường đông hơn các ngày trước do người dân đi tiêm vaccine, đi chợ nhiều, chủ yếu vẫn là các shipper, công nhân viên chức cơ quan nhà nước, lực lượng chống dịch và xe tải chở hàng thiết yếu.

Thành phố mong mỏi người dân hạn chế tối đa ra đường, không những bảo vệ cho chính bản thân mình mà còn giúp lực lượng chức năng phòng, chống dịch nhanh hơn, hiệu quả hơn, một cán bộ làm nhiệm vụ tại chốt trạm trên địa bàn quận Gò Vấp cho biết.

Đề cập đến việc người dân ra đường nhiều trong thời gian giãn cách xã hội, ông Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị người dân tiếp tục chấp hành Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị 12/CT-TU của Thành ủy thành phố, cùng chia sẻ với chính quyền trong công tác phòng, chống dịch.

"Nếu chúng ta không kiên trì có khi kết quả sẽ đổ sông đổ biển và tình trạng này còn kéo dài thêm,” ông Phan Văn Mãi chia sẻ.

Trong khi đó, theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trước tình trạng vẫn còn nhiều người dân ra đường, thậm chí một số tuyến đường bắt đầu đông trở lại trong những ngày gần đây, thành phố sẽ cân nhắc siết chặt giãn cách hơn nữa. Thời gian đầu giãn cách xã hội, người dân chấp hành tốt nhưng những ngày gần đây nhân dân ra đường quá đông. Việc giãn cách xã hội phải nghiêm nếu không bao nhiêu thành quả sẽ bị phá vỡ. Ý thức người dân là pháo đài rất quan trọng.

“Khi quyết định giãn cách, chúng ta đã rất đắn đo nhưng trước sự hoành hành của dịch bệnh, không thể không quyết liệt để bảo vệ tính mạng của người dân. Tuy nhiên, hiện nay, một số địa phương xác định phạm vi phong tỏa quá rộng, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân và gây khó khăn trong công tác quản lý sự lây lan của dịch bệnh. Do đó, cần xác định phạm vi phong tỏa dựa trên cơ sở thảo luận, trao đổi với các cơ quan chuyên môn. Nếu phong tỏa không khéo sẽ tạo điều kiện cho lây lan dịch bệnh,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh./.

Nhiều người dân lưu thông qua chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) sáng 13/8 không có lý do theo quy định, được yêu cầu quay về nhà. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Nhiều người dân lưu thông qua chốt kiểm soát trên đường Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) sáng 13/8 không có lý do theo quy định, được yêu cầu quay về nhà. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông đông đúc trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông đông đúc trên đường Nguyễn Oanh (quận Gò Vấp) sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông đông đúc trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông đông đúc trên đường Hoàng Minh Giám, quận Phú Nhuận sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng trực chốt kiểm soát trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận làm việc khá vất vả trong sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Lực lượng trực chốt kiểm soát trên đường Huỳnh Văn Bánh, quận Phú Nhuận làm việc khá vất vả trong sáng 13/8. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) khá đông đúc. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)
Giao thông trên đường Quang Trung (quận Gò Vấp) khá đông đúc. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục