Ecuador trưng cầu ý dân về dự luật sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi

Cuộc trưng cầu ý dân sẽ tập trung vào việc bãi bỏ lệnh cấm về lập căn cứ hay cơ sở quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ecuador cũng như cho phép lực lượng nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự quốc gia.

Ông Daniel Noboa (phải, phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ecuador ở thủ đô Quito ngày 24/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ông Daniel Noboa (phải, phía trước) tại lễ tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ecuador ở thủ đô Quito ngày 24/5/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 9/8, Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã công bố kế hoạch trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào cuối năm nay, về việc sửa đổi Hiến pháp gây tranh cãi nhằm cho phép đặt căn cứ quân sự nước ngoài trên lãnh thổ nước này.

Cuộc trưng cầu ý dân sẽ tập trung vào việc bãi bỏ lệnh cấm hiện nay về việc thiết lập căn cứ hay cơ sở quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ecuador cũng như việc cho phép các lực lượng vũ trang hoặc an ninh nước ngoài sử dụng căn cứ quân sự quốc gia.

Lệnh cấm này được đưa vào Hiến pháp năm 2008 dưới thời cựu Tổng thống Rafael Correa, dẫn tới việc Mỹ rút quân khỏi căn cứ Manta ở tỉnh Manabí năm 2009.

Hồi tháng 6 vừa qua, Quốc hội Ecuador đã thông qua dự luật sửa đổi Hiến pháp nhằm mở đường cho việc đưa nội dung này ra trưng cầu ý dân, dự kiến diễn ra vào ngày 14/12 tới.

Chính phủ Ecuador cho rằng việc tái lập căn cứ quân sự nước ngoài sẽ giúp nước này tăng cường năng lực chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, hoạt động buôn bán ma túy, khai thác khoáng sản trái phép và buôn người.

Những người ủng hộ đề xuất này dẫn số liệu cho thấy trong thời gian căn cứ Manta hoạt động, lượng cocaine bị thu giữ tăng gần 500%.

Tuy nhiên, phe phản đối lại cho rằng điều này có nguy cơ khiến quốc gia mất chủ quyền vĩnh viễn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: nsw)

Mỹ: Nổ lớn tại nhà máy lọc dầu bang Texas

Tối 23/3, một vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu của bang Texas (Mỹ), tạo ra cột lửa và khói đen bốc cao, nguyên nhân ban đầu được cho là sự cố kỹ thuật tại một đơn vị xử lý.

Người dân tiếp nhiên liệu cho xe ôtô tại một trạm xăng ven đường cao tốc ở Mỹ. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)

Giá dầu Brent đã tăng trở lại trên 100 USD/thùng

Các chuyên gia kinh tế nhận định, ngay cả khi căng thẳng có thể hạ nhiệt sau tuyên bố của Tổng thống Trump, giá dầu sẽ tăng trở lại mức 110 USD/thùng cho đến khi eo biển Hormuz được mở cửa trở lại.