Estonia lên kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không tầm trung

Estonia có kế hoạch hoàn thành triển khai hệ thống phòng không tầm trung vào năm 2025, với việc gọi thầu được tiến hành trong tháng Năm này.
Estonia lên kế hoạch thiết lập hệ thống phòng không tầm trung ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.err.ee)

Trung tâm Đầu tư Quốc phòng của Estonia ngày 3/5 cho biết nước này có kế hoạch hoàn thành triển khai hệ thống phòng không tầm trung vào năm 2025. Việc gọi thầu sẽ được tiến hành trong tháng Năm này.

Tuyên bố của cơ quan trên nêu rõ: “Giá chính xác của gói thầu sẽ được công bố trong tháng Bảy. Chi phí ước tính của hệ thống phòng không vào khoảng 350 triệu euro (368 triệu USD), và việc chuyển giao sẽ được thực hiện trong năm 2025.”

[Cuộc chiến trả đũa trục xuất ngoại giao giữa Nga và Estonia]

Đầu tuần này, chính phủ Estonia đã thông báo ý định sử dụng khoản ngân sách bổ sung trị giá gần 803 triệu euro (khoảng 845 triệu USD) cho mục đích tăng cường năng lực phòng thủ, củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ người Ukraine phải rời bỏ đất nước vì xung đột.

Những kế hoạch về củng cố quốc phòng của Estonia được công bố trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine đang khiến các nước trong khu vực tiến hành một loạt điều chỉnh về chính sách an ninh-quốc phòng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục