Ethiopia xác nhận tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2020

Ban chấp hành đảng cầm quyền ở Ethiopia vừa ra thông báo sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào năm 2020 song vẫn chưa ấn định chính xác ngày bầu cử là ngày nào.
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed trong cuộc họp báo tại Addis Ababa ngày 1/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed trong cuộc họp báo tại Addis Ababa ngày 1/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/8, Liên minh cầm quyền ở Ethiopia thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào năm 2020, bất chấp những quan ngại về an ninh và chia rẽ tại quốc gia Đông Phi này có thể làm trì hoãn cuộc bầu cử.

Ban chấp hành đảng cầm quyền ở Ethiopia đã ra thông báo trên song vẫn chưa ấn định chính xác ngày bầu cử.

Trước đó, một âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng Sáu vừa qua tại vùng Amhara, phía Bắc thủ đô Addis Ababa, đã làm dấy lên những hoài nghi về năng lực bảo đảm an ninh của liên minh cầm quyền, trong khi tình trạng bạo lực sắc tộc gia tăng trên khắp đất nước cũng đặt dấu hỏi về khả năng tổ chức tổng tuyển cử.

[Ethiopia: Đụng độ khiến 17 người thiệt mạng tại khu vực đòi tự trị]

Tuy nhiên, các đảng đối lập phản đối mọi sự trì hoãn bất chấp tình trạng bạo lực sắc tộc leo thang.

Ethiopia là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi. Kể từ khi lên nắm quyền từ tháng 4/2018, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed được đánh giá cao về những nỗ lực chấm dứt chế độ hà khắc của chính quyền tiền nhiệm và cải cách kinh tế.

Tuy nhiên, Thủ tướng Abiy phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có bạo lực gia tăng giữa các nhóm sắc tộc khiến ít nhất 2,4 triệu người đã phải rời nhà đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục