EU cam kết chi hơn 8,3 tỷ USD cho các nhu cầu nhân đạo toàn cầu trong năm 2024

Ủy viên EU phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết khoản chi 8,39 tỷ USD là cố định, song cũng có thể EU sẽ ủng hộ nhiều hơn như vậy.

Xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Ảnh: (AFP/TTXVN)
Xe tải chở hàng viện trợ vào Dải Gaza qua cửa khẩu Rafah. Ảnh: (AFP/TTXVN)

Ngày 18/3, Liên minh châu Âu (EU) đã cam kết sẽ chi 7,7 tỷ euro ban đầu (8,39 tỷ USD) viện trợ nhân đạo trong năm 2024, thấp hơn so với năm ngoái, dù nhu cầu tăng vọt tại Dải Gaza và nhiều nơi khác.

Phát biểu khai mạc một hội nghị nhân đạo ở Brussels (Bỉ), Ủy viên EU phụ trách viện trợ nhân đạo và quản lý khủng hoảng Janez Lenarcic cho biết khoản chi này là cố định, song cũng có thể EU sẽ ủng hộ nhiều hơn như vậy.

Năm ngoái, số tiền mà các quốc gia thành viên EU và Ủy ban châu Âu (EC) cam kết chi tổng cộng là 8,4 tỷ euro.

Ủy viên Lenarcic không nêu lý do về việc giảm mức đóng góp viện trợ nhân đạo năm nay của khối này.

Trong khi đó, Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell nhấn mạnh hiện có thêm nhiều người cần hỗ trợ khẩn cấp và đây là con số cao chưa từng có.

Ông cho biết thêm rằng tình hình tại Dải Gaza đặc biệt nghiêm trọng.

Người dân vùng lãnh thổ ven Địa Trung Hải này không còn bên bờ vực nạn đói nữa mà thực sự đang lâm vào đói khổ.

Hội nghị nhân đạo trên kéo dài 2 ngày, dự kiến tập trung vào việc tìm biện pháp để huy động thêm nguồn viện trợ cho Gaza.

Ngoài ra, các bộ trưởng ngoại giao EU cũng sẽ thảo luận vấn đề đưa thêm hàng viện trợ vào dải đất này, thông qua đường bộ, đường biển hoặc hàng không.

Liên hợp quốc cho biết trên toàn thế giới hiện có tới 300 triệu người đang cần trợ giúp nhân đạo, chủ yếu do xung đột và biến đổi khí hậu. Đây là một con số cao kỷ lục.

Liên hợp quốc ước tính số tiền thiếu hụt cho công tác viện trợ nhân đạo trên toàn cầu hiện lên tới gần 50 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục