EU chỉ trích Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở WTO

Liên minh châu Âu cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bị sa lầy trong "cuộc khủng hoảng sâu sắc và Mỹ đang ở tâm điểm của cuộc khủng hoảng đó."
EU chỉ trích Mỹ gây ra cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở WTO ảnh 1Đại sứ EU Marc Vanheukelen. (Nguồn: genderchampions.com)

Reuters đưa tin, Liên minh châu Âu (EU) ngày 17/12 cho rằng Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã bị sa lầy trong "cuộc khủng hoảng sâu sắc và Mỹ đang ở tâm điểm của cuộc khủng hoảng đó," đồng thời kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra các đề xuất cải cách cụ thể.

Phát biểu tại cuộc họp của WTO đánh giá về các chính sách thương mại Mỹ, Đại sứ EU Marc Vanheukelen cũng chỉ trích những hạn chế đối với thị trường mua sắm của Mỹ, đặc biệt thông qua luật "Mua hàng hóa của Mỹ," và những "hạn chế nặng nề" của Mỹ đối với hoạt động vận tải trên biển.

Cùng ngày, Mỹ cũng chỉ trích "các thói quen cạnh tranh không lành mạnh" của Trung Quốc ảnh hưởng xấu đến các công ty và người lao động nước ngoài, vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời khẳng định Washington sẽ đi đầu trong nỗ lực cải cách thể chế thương mại đa phương này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục