EU có kế hoạch trừng phạt Israel vì "phân cực Jerusalem"

Truyền thông Israel ngày 21/3 dẫn một báo cáo bị rò rỉ của Liên minh châu Âu (EU) buộc tội hoạt động định cư của Israel gây ra tình hình căng thẳng tại Jerusalem.
EU có kế hoạch trừng phạt Israel vì "phân cực Jerusalem" ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Ramot, phía đông Jerusalem ngày 20/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Truyền thông Israel ngày 21/3 dẫn một báo cáo bị rò rỉ của Liên minh châu Âu (EU) buộc tội hoạt động định cư của Israel gây ra tình hình căng thẳng tại Jerusalem và đề xuất các biện pháp trừng phạt chống Israel vì "sự phân cực" tại thành phố này.

Báo cáo nhấn mạnh Jerusalem đã đạt đến "điểm sôi" nguy hiểm về "sự phân cực và bạo lực" chưa từng có kể từ khi kết thúc cuộc nổi dậy lần thứ hai của người Palestine chống sự chiếm đóng của Israel năm 2005.

Báo cáo kêu gọi châu Âu tiến hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn chống Israel vì tiếp tục xây dựng khu định cư tại thành phố này, khẳng định đây là nguyên nhân làm trầm trọng thêm cuộc xung đột gần đây.

Báo cáo này nhận định sự xuất hiện của "vòng bạo lực đang ngày càng đe dọa khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước," buộc tội Israel tiếp tục xây dựng khu định cư "một cách có hệ thống" tại các khu vực nhạy cảm của Jerusalem.

Tài liệu này xuất hiện sau khi giới chức Israel hồi tháng 2/2015 tuyên bố rằng các nước thành viên EU sẵn sàng thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Israel và sẽ thực hiện sau cuộc tổng tuyển cử tại Israel.

EU lâu nay vẫn gây áp lực lên Israel về hoạt động định cư bất hợp pháp tại các khu vực ở Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục