Tổng Thư ký AL Nabil el-Araby. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang tiến hành đánh giá lại các chính sách về hòa bình Trung Đông, Liên đoàn Arab (AL) tỏ ra lạc quan về triển vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ thông qua nghị quyết mới về vị thế nhà nước Palestine.
Tổng Thư ký AL Nabil el-Araby khẳng định rằng có dấu hiệu cho thấy Mỹ đang cân nhắc lại đề xuất dự thảo Arab-Palestine về chấm dứt sự chiếm đóng của Israel sắp được trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Theo đó, Mỹ đang đưa ra những đề xuất mới cho việc tái khởi động tiến trình ngoại giao bị đình trệ này.
Ông el-Araby cho biết những đề xuất của Mỹ đã được thảo luận tại hội nghị cấp cao kinh tế mới đây tại Ai Cập, với sự tham dự của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, Quốc vương Jordan Abdullah, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi, và Tổng thống Chính quyền Palestine (PA) Mahmoud Abbas.
Theo Tổng thư ký AL, các chính phủ châu Âu đã bày tỏ sự sẵn sàng thông qua các nghị quyết mới về Palestine. Việc cần làm hiện nay là một cam kết của Mỹ về việc không sử dụng quyền phủ quyết, theo đó, Washington sẽ nhất trí với điều kiện các chính phủ Anh và Pháp đề xuất một nghị quyết chấp nhận được.
Ông el-Araby khẳng định rằng Mỹ đang xem xét mọi giải pháp sau các cuộc tổng tuyển cử tại Israel và có những "dấu hiệu tích cực," nhất là sau hội nghị cấp cao hồi tuần qua.
Trước thềm hội nghị thường niên AL vào tuần tới. Ông el-Araby cho biết Palestine có thể đồng ý về một nhà nước tại vùng lãnh thổ được đề xuất cho họ theo kế hoạch phân chia của Liên hợp quốc năm 1947.
Nhà lãnh đạo AL cũng kêu gọi chính phủ Israel chấp nhận Sáng kiến Hòa bình Arab, vốn đã được AL chính thức thông qua tại hội nghị cấp cao Beirut vào tháng 3/2002.
Sáng kiến này kêu gọi công nhận một nhà nước Palestine dọc theo các đường giới tuyến năm 1967 và Israel rút khỏi các vùng đất chiếm được trong cuộc chiến tranh Sáu ngày.
Việc thực hiện nghị quyết này sẽ giúp chấm dứt xung đột trong khi mở ra mối quan hệ ngoại giao giữa Israel và các nước Arab.
Ông el-Araby cho rằng đây là một "cơ hội vàng" và sáng kiến này lần đầu tiên nhấn mạnh tới nhu cầu của nhân dân Israel được sống trong hòa bình cùng với các nước Arab.
Liên quan tới kết quả bầu cử tại Israel, Tổng thư ký AL el-Araby tỏ ý thất vọng trước việc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tái đắc cử.
Tuy nhiên, báo Okaz của Saudi Arabia dẫn các nguồn tin ngoại giao Ai Cập cho rằng những gì ông Netanyahu tuyên bố trong chiến dịch tranh cử, như từ chối ủng hộ giải pháp hai nhà nước, và những gì xảy ra sau đó là "chuyện hoàn toàn khác."
Theo báo trên, ông Netanyahu sẽ không thực hiện đến cùng những lời đe dọa này do tình hình quốc tế./.