EU có thể điều chỉnh các biện pháp về biên giới Ireland-Anh

Liên minh châu Âu (EU) có thể đưa ra sự đảm bảo mới nhằm đạt sự đồng thuận từ phía London đối với một giải pháp giúp giảm căng thẳng tại biên giới Ireland sau khi nước Anh rời khỏi EU.
EU có thể điều chỉnh các biện pháp về biên giới Ireland-Anh ảnh 1Cờ Anh (phía trên) và cờ EU tại thủ đô London, Anh. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Ngày 4/9, một quan chức châu Âu cho biết Liên minh châu Âu (EU) có thể đưa ra sự đảm bảo mới nhằm đạt sự đồng thuận từ phía London đối với một giải pháp giúp giảm căng thẳng tại biên giới Ireland sau khi nước Anh rời khỏi EU (gọi là Brexit).

Chủ tịch Ủy ban các vấn đề Hiến pháp của Nghị viện châu Âu Danuta Hubner tuyên bố EU sẵn sàng đưa ra các điều chỉnh nhằm đạt tới một giải pháp khẩn cấp để phía Anh có thể chấp nhận được về mặt chính trị.

Bà Danuta Hubner nhấn mạnh EU không bao giờ có ý định đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Anh, đồng thời khẳng định một sự trấn an về mặt chính trị như trên có thể bổ sung cho sự ủng hộ từ phía EU.

Việc giải quyết vấn đề Ireland là điều kiện để hai bên có thể kết thúc các cuộc đàm phán một cách tích cực.

Thời gian qua, EU yêu cầu phải có một “kế hoạch hỗ trợ” về biên giới Ireland cho bất kỳ thỏa thuận “ly hôn” trước khi Anh rời khỏi EU vào ngày 29/3/2019, và cả hai bên đang chịu áp lực ngày càng tăng để vượt qua những vấn đề khó khăn này.

Biên giới Ireland là vấn đề cản trở tiềm năng chính khi cả Anh và EU đều lo ngại rằng việc kiểm soát nghiêm ngặt có thể thổi bùng lên tình hình bạo lực vốn đã tồn tại hàng chục năm qua trên quốc đảo này.

“Kế hoạch hỗ trợ” của EU là giữ cho Bắc Ireland tiếp tục tồn tại trong không gian kinh tế EU ngay cả sau Brexit và duy trì việc kiểm tra biên giới tại các cảng biển của Ireland mà không tạo ra rào cản mới nào giữa tỉnh Bắc Ireland của Anh và Cộng hòa Ireland, một thành viên EU.

Tuy nhiên, Thủ tướng Theresa May nói rằng việc này sẽ tạo mối ngăn cách Bắc Ireland với phần còn lại của nước Anh và London sẽ không chấp nhận việc này.

Hai bên đang tích cực làm việc nhằm đạt một thỏa thuận giúp Thủ tướng Anh và lãnh đạo 27 quốc gia khác của EU có thể tiến tới một thỏa thuận về việc nước Anh rời EU vào tháng 11 tới.

[Thủ tướng Anh khẳng định sẽ không thỏa hiệp về kế hoạch Brexit]

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 4/9, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố Đức và các quốc gia đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) đang rất nỗ lực nhằm bảo đảm một thỏa thuận với Anh về Brexit.

Phát biểu tại một hội nghị tài chính diễn ra ở thành phố Frankfurt, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh: "Chúng tôi không muốn các cuộc thảo luận bị đổ vỡ. Chúng tôi sẽ sử dụng tất cả nguồn lực và sự sáng tạo của mình để đảm bảo có một thỏa thuận."

Mặc dù không bên nào muốn các cuộc đàm phán về Brexit sụp đổ, nhưng Thủ tướng Merkel cũng thừa nhận rằng không thể loại trừ hoàn toàn khả năng trên do đến giờ các bên tham gia đàm phán vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung.

Đàm phán giữa EU và Anh về Brexit vẫn đang bế tắc liên quan đến các vấn đề chính, trong đó có vấn đề đường biên giới giữa Bắc Ireland (Anh) và Cộng hòa Ireland, cũng như mối quan hệ thương mại tương lai giữa hai bên.

Trước tình trạng này, cả hai bên đã bắt đầu cân nhắc đến việc gia hạn các cuộc thảo luận./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục