EU cử phái bộ quân sự huấn luyện quân đội Mali

Các ngoại trưởng của EU đã chính thức thông qua triển khai phái bộ quân sự hùng hậu 500 người với sứ mệnh huấn luyện quân đội Mali.
Theo AFP, các ngoại trưởng của Liên minh châu Âu (EU) ngày 18/2 đã chính thức thông qua việc triển khai phái bộ quân sự hùng hậu 500 người của liên minh này với sứ mệnh huấn luyện cho quân đội Mali.

Phái bộ 70 người đầu tiên đã tới quốc gia Tây Phi 10 ngày trước và quyết định trên là bước đi cuối cùng trong việc thành lập Phái bộ Huấn luyện EU (EUTM), có thời hạn hoạt động kéo dài 15 tháng, nhằm cải thiện sức mạnh quân đội Mali.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh - đối ngoại EU Catherine Ashton cho biết EUTM "sẽ trở thành nhân tố hết sức quan trọng trong việc hỗ trợ quân đội Mali," vốn được vũ trang rất nghèo nàn và không đủ năng lực duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ.

Liên minh 27 nước thành viên EU đã phê chuẩn lần đầu tiên một phái bộ huấn luyện hồi tháng 12/2012 để giúp quân đội Mali tăng cường khả năng chiến đấu chống lại các phiến quân Hồi giáo, lực lượng đã giành quyền kiểm soát miền Bắc rộng lớn của nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục