EU điều tra thương vụ khẩu trang của Bỉ và công ty Avrox

Bỉ chi gần 32 triệu euro mua 15 triệu khẩu trang vải của công ty Avrox để phân phát miễn phí cho người dân, sau đó, số khẩu trang này được phát hiện nhiễm các hạt nano bạc và titanium dioxide độc hại.
EU điều tra thương vụ khẩu trang của Bỉ và công ty Avrox ảnh 1(Nguồn: brusselstimes.com)

Ngày 4/5, Cơ quan tư pháp của Liên minh châu Âu (Eurojust) đã chỉ đạo tiến hành khám xét tại nhiều quốc gia trong khuôn khổ cuộc điều tra liên quan đến thương vụ khẩu trang giữa Bỉ và công ty Avrox có trụ sở tại Luxembourg.

Cuộc điều tra do Văn phòng Công tố Brussels (Bỉ) phối hợp với Văn phòng trung ương về chống tham nhũng (OCRC) thực hiện nhằm làm sáng tỏ việc làm giả, gian lận, rửa tiền và cản trở quyền tự do đấu thầu.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, thông báo của Văn phòng công tố Luxembourg cũng xác nhận việc tiến hành các cuộc khám xét tại quốc gia này do phía Bỉ đề xuất trong khuôn khổ yêu cầu hỗ trợ lẫn nhau của Ủy ban điều tra quốc tế (IRC).

Tháng 6/2020, Bỉ đã mua 15 triệu khẩu trang vải của công ty Avrox với giá gần 32 triệu euro theo cơ chế thị trường công để chính quyền liên bang phân phát miễn phí cho người dân thông qua các hiệu thuốc. Bộ Quốc phòng Bỉ là bên mở thầu.

[Bỉ khuyến cáo ngừng sử dụng khẩu trang do chính phủ phân phối]

Để đủ điều kiện tham gia đấu thầu, các công ty phải từng cung cấp ít nhất 250.000 khẩu trang vải có thể tái sử dụng cho một khách hàng khác.

Một số nhà thầu vào thời điểm đó đã bị loại khỏi thị trường công của Bỉ do không đáp ứng điều kiện.

Trong khi đó, công ty Avrox không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong ngành dệt may lại trúng thầu với bằng chứng đã cung cấp 1 triệu khẩu trang cho một nước khác trong năm 2020 nhưng không cho biết tên của khách hàng.

Tuy nhiên, Avrox không tuân thủ thời hạn giao hàng.

Sau đó, các cơ quan chức năng của Bỉ phát hiện số khẩu trang này nhiễm các hạt nano bạc và titanium dioxide độc hại. Vì thế, Bỉ đã khuyến cáo người dân không sử dụng những khẩu trang này và các kho của Bộ Quốc phòng Bỉ vẫn còn tồn đọng 6,6 triệu chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá xăng RON 95-III giảm còn 18.631 đồng mỗi lít

Giá bán lẻ xăng đồng loạt giảm, cụ thể giá xăng RON 95-III không cao hơn 18.631 đồng/lít (giảm 81 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); giá xăng E5 RON92 không cao hơn 18.283 đồng/lít.

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.