EU kêu gọi Nga áp mức giá thị trường trong cung cấp khí đốt

Ngày 21/5, trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng thông suốt, Chủ tịch EC kêu gọi Nga áp dụng mức giá thị trường trong cung cấp khí đốt sang châu Âu.
EU kêu gọi Nga áp mức giá thị trường trong cung cấp khí đốt ảnh 1Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 21/5, trong nỗ lực đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng thông suốt, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jose Manuel Barroso đã kêu gọi Nga áp dụng mức giá thị trường trong cung cấp khí đốt sang châu Âu.

Ông Barroso đã gửi thư cho lãnh đạo Nga trước thềm cuộc gặp ba bên (Nga-Ukraine và EU) nhằm đạt được một giải pháp xây dựng trong cung cấp và trung chuyển khí đốt Nga sang châu Âu qua lãnh thổ Ukraine.

Ông cũng kêu gọi các bên tham gia một cách xây dựng trong cuộc đàm phán ngày 26/5 tới về vấn đề khí đốt.

Đối với Ukraine, Chủ tịch EC nhấn mạnh Kiev cần xây dựng được một khu vực khí đốt minh bạch và cởi mở.

Về phần mình, EC sẵn sàng cung cấp số liệu thực đối với lượng khí đốt nhập vào EU từ Ukraine để so với số lượng xuất khỏi lãnh thổ Nga, nhằm xác định lượng khí đốt trung chuyển thực tế qua lãnh thổ Ukraine, tránh một tranh chấp giữa nước xuất khẩu và nước trung chuyển.

Ngoài ra, trong bối cảnh xung đột giá khí đốt giữa Nga và Ukraine đang đe dọa an ninh năng lượng của người tiêu dùng châu Âu, EC cũng xúc tiến xây dựng một chiến lược nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng và xây dựng một thị trường năng lượng chung để đệ trình lên Hội đồng EU vào tháng Sáu tới.

Cho đến năm 2020 EU dự trù sẽ chi 5,85 tỷ euro cho cho dự án kết nối các cơ sở năng lượng toàn châu Âu. Một biện pháp khác giúp các nước châu Âu đảm bảo được độc lập năng lượng mà ông Barroso nhắc đến là sử dụng năng lượng hạt nhân.

Theo con số thống kê chính thức, EU nhập tới 53% lượng năng lượng tiêu thụ; trong đó riêng Nga đã cung cấp tới 42% lượng khí đốt thiên nhiên và 33% lượng dầu nhập khẩu vào EU trong năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.