EU lên án Triều Tiên, bày tỏ tình đoàn kết với Hàn Quốc và Nhật Bản

Liên minh châu Âu (EU) kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an bằng cách từ bỏ vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt...
EU lên án Triều Tiên, bày tỏ tình đoàn kết với Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) thị sát vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 tại địa điểm không xác định. (Ảnh: KCNA/TTXVN)

Liên minh châu Âu (EU) ngày 15/4 ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 13/4.

Theo EU, động thái liên tục thể hiện ý định tiếp tục phát triển các phương tiện và vũ khí hủy diệt hàng loạt của Triều Tiên đã đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế.

Bình Nhưỡng phải chấm dứt mọi hành động bất hợp pháp và nguy hiểm vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như tránh làm leo thang căng thẳng quân sự một cách liều lĩnh trong khu vực.

EU kêu gọi Triều Tiên ngay lập tức tuân thủ các nghĩa vụ của nước này theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc bằng cách từ bỏ tất cả các loại vũ khí hạt nhân, vũ khí hủy diệt hàng loạt, chương trình tên lửa đạn đạo và các chương trình hạt nhân hiện có một cách hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược, đồng thời chấm dứt mọi hoạt động liên quan.

Brussels khẳng định đây là con đường khả thi duy nhất dẫn đến hòa bình và an ninh bền vững trên Bán đảo Triều Tiên.

EU một lần nữa kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng một cách thống nhất và kiên quyết để duy trì cấu trúc không phổ biến vũ khí hạt nhân trên toàn cầu và ngăn chặn Triều Tiên tiếp tục leo thang căng thẳng quân sự trong khu vực.

[Triều Tiên xác nhận lần đầu tiên thử nghiệm ICBM “Hwasong-18"]

Tuyên bố của EU cũng bày tỏ tình đoàn kết với Hàn Quốc và Nhật Bản, cam kết sẵn sàng hợp tác với tất cả các đối tác liên quan thúc đẩy tiến trình ngoại giao có ý nghĩa nhằm tạo lập hòa bình và an ninh bền vững thông qua biện pháp phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược trên Bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, truyền thông Triều Tiên đưa tin nước này đã phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới sử dụng nhiên liệu rắn một ngày trước đó.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết tên lửa được phóng trong ngày 13/4 là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới Hwasong-18 và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát tại địa điểm phóng tên lửa.

KCNA nhấn mạnh: "Vụ phóng thử ICBM mới không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến sự an toàn của các nước láng giềng và đã được phóng an toàn trên biển"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục