EU lên danh sách trừng phạt các tướng lĩnh cấp cao Myanmar

EU chuẩn bị một danh sách các tướng lĩnh cấp cao Myanmar để áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản của những người này liên quan đến vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya.
EU lên danh sách trừng phạt các tướng lĩnh cấp cao Myanmar ảnh 1Người tị nạn Hồi giáo Rohingya chờ nhận thực phẩm cứu trợ tại trại tị nạn Kutupalong ở Cox's Bazar, Bangladesh ngày 30/10/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/2, hai nhà ngoại giao cho biết, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) sẽ chính thức yêu cầu chuẩn bị một danh sách các nhân vật cấp cao ở Myanmar có thể bị trừng phạt.

Theo các nhà ngoại giao này, yêu cầu về danh sách trên đã đưa EU tiến một bước gần hơn tới việc áp đặt lệnh cấm đi lại và phong tỏa tài sản đối với các tướng Myanmar do vụ thảm sát người Hồi giáo Rohingya.

Bên cạnh đó, các ngoại trưởng cũng đề nghị Đại diện cấp cao của EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini tìm cách tăng cường lệnh cấm vận vũ khí của EU có từ những năm 90 của thế kỷ trước đối với Myanmar, vốn vẫn đang có hiệu lực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục