EU sẽ triển khai phái bộ an ninh thứ hai tại Mali

Các ngoại trưởng EU nhất trí triển khai phái bộ an ninh EUCAP Sahel Mali nhằm tăng cường các lực lượng cảnh sát và cảnh vệ quốc gia Mali.
EU sẽ triển khai phái bộ an ninh thứ hai tại Mali ảnh 1Binh sỹ Mali. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin tại hội nghị ngày 15/4 ở Luxembourg, các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí thực hiện một sứ mệnh mới nhằm tăng cường các lực lượng cảnh sát và cảnh vệ quốc gia Mali.

Đây là chiến dịch thứ hai của EU tại quốc gia châu Phi đang bị phiến quân Hồi giáo đe dọa này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) khẳng định sứ mệnh này “là bằng chứng nữa thể hiện cam kết của EU ủng hộ công cuộc cải cách ở Mali.”

Phái bộ huấn luyện cảnh sát và hỗ trợ mới này, mang tên EUCAP Sahel Mali, dự kiến bao gồm vài chục người và sẽ bắt đầu triển khai trong giai đoạn hai năm với ngân sách chín tháng đầu là 5,5 triệu euro.

Phái bộ hiện nay của EU được thành lập hồi tháng Hai năm ngoái để huấn luyện các binh sỹ Mali sau khi quân đội nước này gần như đã tan rã khi lực lượng Hồi giáo tiến về thủ đô ở miền Nam trước khi bị lực lượng Pháp chặn lại.

Cũng tại cuộc họp, các ngoại trưởng EU đã phê chuẩn sứ mệnh hai năm lần thứ 2 cho đến tháng 5/2016 của phái bộ huấn luyện EU gồm 560 thành viên, trong đó có cả các binh sỹ thuộc lữ đoàn Pháp-Đức lần đầu tiên hoạt động ở châu Phi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục