EU tài trợ cho Phái bộ quốc tế tại Cộng hòa Trung Phi

EU đã chấp nhận yêu cầu của Liên minh châu Phi về tài trợ số tiền 50 triệu euro cho Phái bộ quốc tế hỗ trợ Trung Phi.

Ngày 6/12, Liên minh châu Âu (EU) đã chấp nhận yêu cầu của Liên minh châu Phi (AU) về tài trợ số tiền 50 triệu euro cho Phái bộ quốc tế hỗ trợ Trung Phi (MISCA).

Ủy viên phụ trách phát triển EU, ông Andris Piebalgs cho rằng MISCA sẽ đóng góp vào việc ổn định đất nước, bảo vệ người dân, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp hỗ trợ nhân đạo nhằm đổi mới lĩnh vực quốc phòng và an ninh của Trung Phi.

Đại diện cấp cao EU phụ trách an ninh và chính sách đối ngoại, bà Catherine Ashton hoan nghênh những nỗ lực của các đối tác châu Phi nhằm ổn định tình hình tại Cộng hòa Trung Phi. Bà Ashton đề nghị chính quyền chuyển tiếp của Cộng hòa Trung Phi triển khai hiệp định chuyển giao nhằm tạo điều kiện để tổ chức tổng tuyển cử và ổn định tình hình từ nay đến tháng 2/2015.

Hỗ trợ tài chính của EU được triển khai thông qua Quỹ Phát triển châu Âu (EDF) sẽ dành để chi trả tiền trợ cấp, hỗ trợ về chỗ ở và lương thực thực phẩm cho quân lính triển khai tại Trung Phi, đồng thời hỗ trợ chi phí đi lại, phương tiện thông tin và dịch vụ y tế cho khối dân sự.

Ngoài ra, EU còn tập trung giúp Trung Phi giải quyết vấn đề việc làm thông qua các dự án xây dựng đường, quản lý tài chính công và thiết lập lực lượng cảnh sát bảo vệ người dân. Để thực hiện những mục tiêu này, một loạt các dự án với tổng giá trị là 23 triệu euro đang được chuẩn bị bằng nguồn vốn EDF và sẽ được EU quyết định trước khi bước sang năm 2014.

Được biết, EU là "nhà tài trợ" chính cho Cộng hòa Trung Phi. Chỉ tính riêng trong nay, EU đã viện trợ cho nước này số tiền lên tới 20 triệu euro.

Cộng hòa Trung Phi rơi vào bất ổn nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Francois Bozize bị lực lượng nổi dậy Seleca lật đổ hồi tháng Ba qua. Hơn 460.000 người (chiếm 1/10 dân số) Trung Phi đã phải trốn chạy khỏi đất nước do các vụ bạo lực phe phái. EU và Liên hợp quốc đã lên tiếng cảnh báo về nạn diệt chủng cũng như các tội ác chiến tranh tại quốc gia với hơn 4,6 triệu dân này và kêu gọi sự can thiệp của quốc tế.

Trong một diễn biến liên quan, Hội chữ Thập đỏ Cộng hòa Trung Phi cho biết tình hình bạo lực tại nước này vẫn tiếp tục leo thang khiến số người thiệt mạng không ngừng tăng lên. Chỉ tính riêng trong 2 ngày qua, các vụ bạo lực xảy ra trên các đường phố ở thủ đô Bangui đã cướp đi sinh mạng ít nhất 300 người.

Tình hình ngày càng trở nên nghiêm trọng khiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon bày tỏ "lo ngại sâu sắc", đồng thời kêu gọi nhanh chóng có các biện pháp bảo vệ tính mạng cho dân thường./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục