Ngày 15/7, Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) Herman Van Rompuy cho biết cácnước Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) dự kiến họp thượng đỉnh khẩn cấpvào ngày 21/7 tới nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nợ kéo dài ở châu Âu.
Ông Van Rompuy nêu rõ chương trình nghị sự của cuộc họp trên gồm 2 nộidung chính: ổn định tài chính khu vực đồng euro và tăng thêm viện trợ tài chínhcho Hy Lạp.
Theo các nhà phân tích, với việc cuộc khủng hoảng nợ đang đe dọa nhấn chìmItalia, nền kinh tế lớn thứ ba của khu vực đồng euro, cuộc họp khẩn cấp sẽ tậptrung vào gói cứu trợ thứ hai cho Aten nhằm ngăn chặn sự lây lan nghiêm trọngcủa khủng hoảng nợ.
Trong chuyến thăm Bồ Đào Nha mới đây, ông Van Rompuy đã thừa nhận rằngcuộc khủng hoảng nợ đang "có nguy cơ lây lan cao" và cần phải có các biện phápkhẩn cấp để giải quyết kịp thời.
Một số nước thành viên Eurozone, đứng đầu là Đức và Hà Lan, cho rằng khuvực tư nhân sẽ góp phần đáng kể cho kế hoạch giải cứu mới.
Tuy nhiên, tại hộinghị ngày 11/7 vừa qua, các bộ trưởng tài chính đã không đạt được thoả thuận vềmức độ đóng góp của khu vực tư nhân./.