EVNNPT bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc mới

Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN công bố Quyết định chuẩn y ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy EVNNPT nhiệm kỳ 2020-2025.
EVNNPT bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc mới ảnh 1Ông Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành trao các quyết định cho ông Nguyễn Tuấn Tùng-bên phải và ông Phạm Lê Phú-bên trái.

Ngày 18/8, tại Hà Nội, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tổ chức Lễ công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy EVNNPT của Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPT của Hội đồng thành viên EVN.

Tham dự buổi lễ có ông Dương Quang Thành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN Nguyễn Hữu Tuấn và các thành viên trong Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc EVN.

Tại buổi lễ, ông Trần Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự (EVN) công bố Quyết định số 02-QĐ/ĐU ngày 3/8/2020 của Ban Thường vụ Đảng ủy EVN chuẩn y ông Nguyễn Tuấn Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVNNPT giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy EVNNPT nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Trần Việt Anh cũng công bố Quyết định số 168/QĐ-HĐTV ngày 6/8/2020 của Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Tùng, Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPT giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT kể từ ngày 1/9 tới.

[Đưa vào vận hành kịp thời các công trình điện trọng điểm, cấp bách]

Công bố Quyết định số 169/QĐ-HĐTV ngày 14/8/2020 của Hội đồng thành viên EVN bổ nhiệm ông Phạm Lê Phú, Phó Tổng giám đốc EVNNPT giữ chức vụ Thành viên Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc EVNNPT kể từ ngày 1/9 tới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương Quang Thành đánh giá cao vai trò của EVNNPT trong việc thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện cao áp đi khắp mọi miền đất nước.

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, EVNNPT đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức, ngày càng trưởng thành, phát triển và hoàn thiện xuất sắc nhiệm vụ EVN giao cho.

Ông Dương Quang Thành hy vọng rằng với khả năng và kinh nghiệm của mình, trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Tuấn Tùng và ông Phạm Lê Phú sẽ tiếp tục phát huy năng lực sở trường, trách nhiệm của mình, cùng với Ban lãnh đạo EVNNPT giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, xứng đáng với sự tin tưởng của lãnh đạo EVN và sự tín nhiệm của lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên EVNNPT./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục