G77+Trung Quốc kêu gọi xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030

Ngày 15/6, tại thành phố Santa Cruz của Bolivia, các nhà lãnh đạo G77+ Trung Quốc đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh với kêu gọi xóa bỏ tình trạng đói nghèo vào năm 2030.
G77+Trung Quốc kêu gọi xóa bỏ đói nghèo vào năm 2030 ảnh 1Toàn cảnh lễ khai mạc hội nghị. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 15/6, tại thành phố Santa Cruz của Bolivia, các nhà lãnh đạo Nhóm các nước đang phát triển và Trung Quốc (G77+ Trung Quốc) đã kết thúc cuộc họp thượng đỉnh với kêu gọi xóa bỏ tình trạng đói nghèo vào năm 2030.

Thỏa ước, với phần lớn nội dung đã được 133 nước thành viên nhất trí thông qua trước đó tại New York (Mỹ), cũng đặt mục tiêu thúc đẩy phát triển bền vững và đảm bảo chủ quyền quốc gia trong khai thác các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Trong phát biểu đưa ra tại hội nghị, đại sứ Bolivia tại Liên hợp quốc Sacha Llorenty khẳng định "xóa bỏ đói nghèo là một vấn đề lớn nhất mà thế giới đang phải đối mặt và là yếu tố cần thiết cho phát triển bền vững."

Theo ông, loại trừ tận gốc tình trạng đói nghèo cần phải tiếp tục được xem là mục tiêu chính và là động lực cho chương trình phát triển của Liên hợp quốc sau năm 2015.

Trước đó, trong các phiên thảo luận, hội nghị đã nêu đề xuất khống chế thất nghiệp, ngăn chặn đói nghèo, phòng chống biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh lương thực, xóa bỏ bất bình đẳng, thúc đẩy phát triển bền vững, bảo về chủ quyền trong khai thác tài nguyên thiên nhiên, thúc đẩy thương mại công bằng, hình thành trật tự kinh tế thế giới mới và đẩy mạnh chuyển giao công nghệ.

Hội nghị G77+Trung Quốc đánh dấu dấu mốc 50 năm hình thành và phát triển của nhóm. G77 được thành lập năm 1954 với 77 quốc gia thành viên ban đầu. Tuy nhiên đến nay nhóm này đã có hơn 133 nước gia nhập, chiếm hơn 60% dân số thế giới.

Chủ tịch đương nhiệm G77, Tổng thống Bolivia Evo Morales, khẳng định mục tiêu của hội nghị không đơn thuần là dịp kỷ niệm, mà còn là nơi để các nhà lãnh đạo đề ra các chính sách xã hội mới.

Cũng theo ông Morales, thế giới cần xem xét lại vai trò của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vì cơ quan này không đáp ứng yêu cầu đảm bảo hòa bình cũng như ngăn chặn các hành động "xâm chiếm" tài nguyên của một số cường quốc trên thế giới.

Trung Quốc không phải là thành viên của G77 song đã cử Phó Chủ tịch Trần Trúc tham dự nhằm tăng cường quan hệ thương mại với các nước Mỹ Latinh, nơi Bắc Kinh đang không ngừng tìm cách gia tăng can dự nhất là trong lĩnh vực khai thác tài nguyên và phát triển cơ sở hạ tầng.

Phát biểu khi dự hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Trúc cam kết cho Bolivia vay 80 triệu USD để hiện đại hóa hãng hàng không Bolivia và mua 4 máy bay mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục