Gần 11 tỷ đồng cải thiện đời sống nhân dân sau lũ lụt

Số tiền 10,86 tỷ đồng (khoảng 400.000 euro) là khoản kinh phí hỗ trợ cho người dân tại 23 xã của An Giang, Đồng Tháp bị ảnh hưởng lũ lụt.
Số tiền 10,86 tỷ đồng, tương đương khoảng 400.000 euro là khoản kinh phí dành để hỗ trợ cho người dân tại 23 xã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp trong dự án "Hỗ trợ cải thiện điều kiện sống cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt" khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dự án do Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phối hợp Hội Chữ Thập đỏ Đức thực hiện, kinh phí do Chính phủ Đức tài trợ từ tháng 12/2011 đến tháng 4/2012.

Dự án nằm trong khuôn khổ chương trình cứu trợ kéo dài một năm do Chữ Thập đỏ Việt Nam thực hiện với sự hỗ trợ của Hiệp hội Chữ Thập đỏ-Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các Hội Chữ Thập đỏ Pháp, Đức, Tây Ban Nha nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi các trận lũ lụt vừa qua tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Thông tin trên do Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, Trần Ngọc Tăng cho biết ngày 9/1 tại Hà Nội. Dự án sẽ hỗ trợ khoảng 7.100 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai và 4.400 học sinh của 10 trường trên địa bàn An Giang và Đồng Tháp. Theo đó, đối tượng hưởng lợi từ dự án là người dân sống tại 23 xã ở các huyện Tân Châu, Chợ Mới (Long An) và Tam Nông, Thanh Bình, Hồng Ngự và thị xã Hồng Ngự (tỉnh Đồng Tháp). Đây đều là những người dân bị ảnh hưởng trực tiếp bởi đợt lũ vừa qua, bị mất nguồn lương thực, hoa màu, gia súc, gia cầm, mất hoặc hư hỏng nhà cửa, không có nước sạch sử dụng. Trong đó, ưu tiên các hộ nghèo, cận nghèo, có người khuyết tật, người già, phụ nữ có thai hoặc có trẻ em dưới 5 tuổi.

Cụ thể, sẽ có 1.000 hộ gia đình được hỗ trợ phục hồi sinh kế (phân bón, thóc giống), trong khi 600 hộ khác được hỗ trợ thuyền và lưới; dự án cũng hỗ trợ sửa nhà cho 300 hộ gia đình. Để giải quyết vấn đề nước sạch cho sinh hoạt, dự án hỗ trợ 5.300 bình lọc nước cho các hộ gia đình; 600 hộ sẽ được cung cấp bồn chứa nước có dung tích 300 lít. Một số gia đình, trường học, lớp mẫu giáo được hỗ trợ bồn chứa nước dung tích 2000 lít...

Trong nhiều năm qua, Hội Chữ Thập đỏ Đức đã phối hợp với Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam triển khai nhiều dự án về chăm sóc sức khỏe; xử lý nước và vệ sinh; cứu trợ sau thiên tai; phòng ngừa ứng phó thảm họa ở nhiều địa phương ở Việt Nam. Từ năm 2008, với sự hỗ trợ về tài chính của Chính phủ Đức, Liên minh châu Âu, Hội Chữ Thập đỏ Đức đã hỗ trợ ngày càng tăng cho Việt Nam trong công tác ứng phó thảm họa.../.

Thanh Giang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục