Gần 44.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm

Trong 5 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (trong đó có 16.048 lao động nữ), đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái
Gần 44.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm ảnh 1Lao động Việt Nam làm thủ tục sang Hàn Quốc làm việc. (Ảnh minh họa: PV/Vietnam+)

Theo số liệu của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong 5 tháng đầu năm, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 43.858 lao động (16.048 lao động nữ), đạt 43,86% kế hoạch năm 2016 và bằng 98,79% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo từ các doanh nghiệp cho thấy tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài riêng trong tháng Năm là 10.164 lao động (3.270 lao động nữ). Đài Loan là thị trường tiếp nhận đông lao động nhất với 5.146 lao động (1.632 lao động nữ), tiếp theo là Nhật Bản 2.424 lao động, Hàn Quốc 1.483 lao, Malaysia 187 lao động, Saudi Arabia 558 lao động, Macau 30 lao và các thị trường khác.

Trong tháng Năm, tín hiệu vui nhất với thị trường xuất khẩu lao động là việc Hàn Quốc mở cửa tiếp nhận trở lại lao động Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Việt Nam Đào Ngọc Dung và Bộ trưởng Bộ Việc làm và Lao động Hàn quốc Lee Ki Kweon đã chính thức ký kết Bản ghi nhớ bình thường về phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS sau 3 năm hạn chế tiếp nhận lao động Việt do tỷ lệ lao động cư trú và làm việc bất hợp pháp cao.

[Hàn Quốc sẽ chính thức tiếp nhận 3.500 lao động Việt từ năm 2016]

Bản ghi nhớ được ký kết đánh dấu việc phái cử và tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc tại Hàn Quốc trở lại bình thường. Đặc biệt, bản ghi nhớ nêu rõ, số lượng lao động Việt Nam được phía Hàn Quốc tiếp nhận hàng năm phụ thuộc vào mức độ giảm tỷ lệ lao động Việt Nam đang cư trú và làm việc không hợp pháp tại Hàn Quốc. Năm 2016, Hàn Quốc tiếp nhận 3.500 lao động sang Hàn Quốc làm việc.

Việc ký kết Bản Ghi nhớ về phái cử và tiếp nhận lao động sang làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS mở ra cơ hội đối với nhiều lao động Việt Nam có nguyện vọng đi làm việc tại Hàn Quốc, kể cả các lao động cư trú và làm việc không hợp pháp tại Hàn quốc tự nguyện hồi hương./.

Gần 44.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 5 tháng đầu năm ảnh 2So sánh số lượng lao động Việt Nam xuất khẩu ở một số thị trường giai đoạn 2010-2015. (Đồ họa: Doãn Đức/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục