Gần 990 triệu đồng ủng hộ nạn nhân bão lũ

VN vừa tiếp nhận gần 990 triệu đồng ủng hộ nạn nhân bão Ketsana từ Công ty Philip Morris VN và Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore.
Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam vừa tiếp nhận gần 990 triệu đồng tiền ủng hộ nạn nhânbão Ketsana từ Công ty Philip Morris Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Singaporetại Việt Nam.

Trong đó, Công ty Philip Morris Việt Nam hỗ trợ 900 triệu đồng để mua 75 tấn gạovà 550 thùng hàng cung cấp cho trên 3.000 hộ gia đình ở ba tỉnh Đà Nẵng, QuảngNgãi và Kon Tum.

Số tiền còn lại của Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore dùng để mua 700 chiếc chănvà 6 tấn gạo cho nạn nhân vùng bão.

Phát biểu tại lễ tiếp nhận ngày 12/11 tại Hà Nội, ông Đoàn Văn Thái, Phó Chủtịch kiêm Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đánh giá cao tinh thần chia sẻ vàtrách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp đối với những nạn nhân thiên tai ở ViệtNam, đồng thời cam kết sẽ sử dụng các khoản hỗ trợ này hiệu quả và mục đích.

Ông Thái cũng cho biết Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cũng đã nhận được trên 6 triệuUSD tiền ủng hộ và cam kết ủng hộ từ Hiệp hội Chữ Thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏquốc tế, Hội chữ thập đỏ các nước, Chính phủ các nước và nhiều tổ chức quốctế.

Với sự hỗ trợ này, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoàn thành vượt mức mục tiêu vậnđộng ủng hộ 2.100 tấn gạo, 7.500 bồn nước, 10.000 thùng hàng gia đình cho cácnạn nhân bão lũ.

Hiện Hội đã chuyển đến các gia đình bị thiệt hại do bão, lũ 3.800 tấn gạo,22.000 thùng hàng gia đình cùng nhiều hàng hóa và đồ dùng thiết yếu khác./.

Hồng Hạnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Cà Mau trọn niềm tin về Đại hội XIV của Đảng

Với một niềm tin sắt son và kỳ vọng lớn lao, người dân Cà Mau tin tưởng rằng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển phồn vinh và thịnh vượng.

Những cánh đào nở sớm báo hiệu mùa Xuân đang đến rất gần. (Ảnh minh họa: Hoa Mai/TTXVN)

Phú Thọ: Người trồng hoa tất bật vào vụ Tết

Tại Phú Thọ, không khí lao động đang nhộn nhịp hơn, trên các vườn hoa, cánh đồng, bà con nông dân tất bật chăm sóc, căn chỉnh từng công đoạn cuối cùng, với mong muốn mùa vụ Tết "được mùa, được giá."