Trong số này, 15,4 triệu người phải tị nạn ở nước ngoài và 28,3 triệungười phải tha hương ngay chính trên đất nước của họ do hậu quả của xung đột vàthảm họa thiên tai.
UNHCR nhấn mạnh gánh nặng tị nạn đè lên các nước đang phát triển với trên80% số người tị nạn là ở các nước nghèo nhất thế giới.
Có 10,5 triệu người tị nạn đang được sự bảo trợ của Liên hợp quốc và 4,82triệu người tị nạn Palestine đang được sự bảo trợ của Cơ quan cứu trợ người tịnạn Palestine của Liên hợp quốc. Người Afghanistan chiếm hơn 30% số người tị nạntoàn cầu trong hai năm 2001 và 2010, sau đó là người Iraq, Somalia, Congo vàSudan.
Liên hợp quốc kêu gọi các nước giàu chia sẻ gánh nặng người tị nạn toàncầu như tăng các hạn ngạch tái định cư và đẩy nhanh các sáng kiến hòa bình đểgiải quyết các cuộc xung đột kéo dài vì các nước đang phát triển không thể tiếptục chịu đựng gánh nặng người tị nạn quá lớn như hiện nay. Mỹ và Đức là hai nướcphát triển đã tiếp nhận số người tị nạn lớn nhất, sau đó là Canada vàAustralia./.