Gạo Mỹ tạo ra bước ngoặt lịch sử khi chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản

Tháng trước, Aeon đã bán gạo trộn giữa gạo Nhật và Mỹ theo thỏa thuận “quyền tiếp cận tối thiểu” của Tổ chức Thương mại Thế giới, cho phép Nhật Bản nhập khẩu một số loại gạo nước ngoài miễn thuế.

Kệ hàng gạo trong một siêu thị Nhật Bản ởThủ đô Tokyo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)
Kệ hàng gạo trong một siêu thị Nhật Bản ởThủ đô Tokyo. (Ảnh: Phạm Tuân/TTXVN)

Các nhà bán lẻ Nhật Bản đang chuyển sang gạo Calrose trồng tại California (Mỹ) để thay thế gạo Nhật Bản, loại gạo hiện rất đắt và khan hiếm.

Chuỗi siêu thị Aeon đã tổ chức một buổi nếm thử gạo Calrose tại Đại sứ quán Mỹ ở Tokyo và thông báo sẽ bán loại gạo này từ ngày 6/6.

Đại sứ Mỹ tại Nhật Bản, ông George Glass nhận định đây là một bước ngoặt lịch sử khi chuỗi siêu thị lớn nhất Nhật Bản bán gạo Calrose của Mỹ trên toàn quốc.

Một bao gạo Calrose 4kg có giá 2.894 yen (19,8 USD), rẻ hơn gạo Nhật Bản khoảng 15%. Giá trung bình một bao gạo Nhật Bản 5kg trong tuần kết thúc ngày 28/4 là 4.214 yen.

Gạo Calrose là loại gạo hạt dài, không dẻo bằng gạo Nhật, phù hợp với các món như cơm rang hay risotto.

Phó Chủ tịch Aeon, bà Mitsuko Tsuchiya cho biết Aeon muốn đa dạng hóa lựa chọn cho khách hàng, song vẫn coi trọng gạo nội địa để đảm bảo an ninh lương thực.

Tháng trước, Aeon đã bán gạo trộn giữa gạo Nhật và Mỹ theo thỏa thuận “quyền tiếp cận tối thiểu” của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), cho phép Nhật Bản nhập khẩu một số loại gạo nước ngoài miễn thuế.

Tuy nhiên, gạo Calrose sẽ được nhập khẩu ngoài thỏa thuận này, và Aeon sẽ chịu thuế 341 yen/kg.

Xu hướng sử dụng gạo ngoại đang gia tăng. Chuỗi bán lẻ Ito Yokado đã bán gạo trồng ở California tại một số cửa hàng từ tháng Hai đến tháng Tư.

Một nhân viên cửa hàng gạo tại Tokyo cho biết gạo Calrose có độ dẻo nhất định, không khác biệt nhiều so với gạo Nhật nếu biết cách nấu.

Theo nhân viên này, nhiều người vẫn chưa hiểu đúng về hương vị của gạo Calrose, nhưng thực tế nhiều nhà hàng Nhật Bản đã sử dụng.

Giá gạo Nhật Bản tăng mạnh từ năm ngoái, buộc chính phủ phải bán đấu giá gạo dự trữ. Tuy nhiên, giá gạo vẫn cao gấp đôi so với năm trước.

Bên cạnh đó, theo Kyodo, các nguồn thạo tin ngày 15/5 cho biết Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc tăng gần gấp đôi nguồn cung gạo dự trữ để giải quyết tình trạng thiếu hụt do giá gạo vẫn đang chạm ngưỡng cao kỷ lục.

Chính phủ đang nghiên cứu phương án cung cấp 100.000 tấn gạo dự trữ mỗi tháng từ nay đến hết tháng 7, bổ sung cho 321.000 tấn đã được đấu giá trong ba đợt từ tháng 3-4.

Giá gạo trung bình tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục trước khi giảm lần đầu tiên sau 18 tuần.

Nhật Bản đang đối mặt với tình trạng thiếu gạo một phần do mùa màng kém trong mùa Hè năm 2023 vì nhiệt độ cao và tình trạng tăng mạnh tiêu thụ gạo tại các nhà hàng do lượng khách du lịch nước ngoài tăng vọt./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng tổng kết năm 2025 có sự tham gia của các Tổng Giám đốc người Nhật của các nhà máy trong Khu công nghiệp. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Nền tảng chính trị cho hội nhập và phát triển

Chính sự lãnh đạo của Đảng  giúp DN không chỉ hòa nhập mà còn phát triển bền vững, trở thành cầu nối lợi ích kinh tế và trách nhiệm xã hội, giữa văn hóa toàn cầu và bản sắc chính trị Việt Nam.

Lễ kết nạp Đảng cho đảng viên mới tại Đảng ủy Khu Công nghiệp Nhật Bản-Hải Phòng. (Ảnh Tiến Vĩnh/TTXVN)

Sức mạnh từ nội lực và truyền thống

Việc phát triển tổ chức Đảng trong khối FDI, DDI vừa góp phần nâng hiệu quả sản xuất, kinh doanh, gắn kết lợi ích doanh nghiệp với lợi ích quốc gia, mở hướng đi mới cho Hải Phòng trong kỷ nguyên mới.