GCC lên án vụ đảo chính của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen

Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đã lên án vụ “đảo chính” ở Yemen, nơi lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã giải tán quốc hội và thành lập "hộâti đồng tổng thống" để điều hành đất nước.
GCC lên án vụ đảo chính của nhóm phiến quân Houthi ở Yemen ảnh 1Binh sỹ Yemen gác tại phủ Tổng thống ở thủ đô Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/AP đưa tin, Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) ngày 7/2 đã lên án vụ “đảo chính” ở Yemen, nơi lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Shi'ite Houthi đã giải tán quốc hội và thành lập "hội đồng tổng thống" để điều hành đất nước.

Tuyên bố của GCC, tổ chức gồm 6 quốc gia thành viên là Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, có trụ sở tại Riyadh nêu rõ: "Hành động đảo chính của Houthi đánh dấu sự leo thang nghiêm trọng và không thể chấp nhận, đồng thời đe dọa tới an ninh, ổn định, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Yemen."

Các nước GCC đồng thời hối thúc Houthi rút khỏi thủ đô Sanaa (Yemen), thành phố bị nhóm này chiếm giữ hồi tháng Chín năm ngoái.

Cùng ngày, tại một số thành phố của Yemen, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối phiến quân Houthi tiếm quyền. Tại Sanaa, các tay súng Houthi đã bắn chỉ thiên và sử dụng gậy gộc, dùi cui để giải tán đám đông.

Hoạt động tuần hành phản đối Houthi cũng diễn ra tại các thành phố Hodeida, Taiz và Ibb./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục