Các thành viên phong trào Hồi giáo dòng Shiite Houthi biểu dương lực lượng ở Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các thành viên phong trào Hồi giáo dòng Shiite Houthi biểu dương lực lượng ở Sanaa. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong bài đăng trên X, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nói rằng một số quốc gia đã bắt đầu các nỗ lực trung gian nhằm chấm dứt cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel.
UNHCR đã chính thức tuyên bố cuộc khủng hoảng đang leo thang ở Trung Đông là một tình trạng khẩn cấp nhân đạo lớn, đòi hỏi phản ứng ngay lập tức trên toàn khu vực.
Trong tuyên bố bằng tiếng Ba Tư, người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel kêu gọi những người đang có mặt tại khu công nghiệp Shahkuhiyeh ở thành phố Qom nhanh chóng rời khỏi khu vực này.
Theo dự kiến, bắt đầu từ 8h sáng 8/3, Israel sẽ cho phép tối đa hai máy bay thân hẹp sẽ được phép cất cánh mỗi giờ, với không quá 50 hành khách trên mỗi chuyến bay.
Thủ tướng Salam cảnh báo về hậu quả “chưa từng có tiền lệ” cả về nhân đạo và chính trị do tình trạng di cư quy mô lớn gây ra bắt nguồn từ lệnh sơ tán của quân đội Israel.
Các vụ nổ xảy ra vào khoảng 15h20 ngày 6/3 theo giờ Việt Nam tại Tel Aviv trong bối cảnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tiến hành đợt tấn công thứ 21 vào Israel.
Cục Hải quan vừa yêu cầu các chi cục thực hiện hỗ trợ tối đa, ưu tiên giải quyết thủ tục nhằm đảm bảo luồng hàng hóa của doanh nghiệp không bị đứt gãy.
Tối 5/3, máy bay chiến đấu Israel đã tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào khu vực ngoại ô phía Nam Beirut, vài giờ sau khi Israel cảnh báo toàn bộ người dân tại khu vực Dahieh phải sơ tán.
Quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã phát động “một làn sóng không kích quy mô lớn nhằm vào hạ tầng của chính quyền Iran tại Tehran.”
Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Cho Hyun thông báo chính phủ nước này đang chuẩn bị phương án điều máy bay để đưa công dân đang mắc kẹt tại Trung Đông về nước.
Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran nhấn mạnh rằng các lực lượng vũ trang của Iran đang chờ đợi và sẵn sàng đối đầu nếu quân đội Mỹ tấn công trên bộ.
Tổng thống Donald Trump cho biết các biện pháp mới nhằm “giảm áp lực lên thị trường dầu mỏ” sẽ sớm được triển khai, đồng thời nhận định giá dầu đã bắt đầu có dấu hiệu ổn định sau giai đoạn tăng mạnh.
Xung đột tại Trung Đông bước sang ngày thứ sáu đã khiến tuyến đường hàng hải chiến lược này gần như bị tê liệt, cắt đứt nguồn cung ứng tương đương 1/5 lượng dầu mỏ và khí LNG trên toàn cầu.
Trong phiên giao dịch 5/3, giá bitcoin đã giảm tới 3,7%, đi ngược với đà tăng trước đó, đồng tiền số này đã liên tục trồi sụt với biên độ lớn kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel cho biết sau đợt tấn công mở màn “bất ngờ” làm suy giảm năng lực tên lửa đạn đạo của Iran, quân đội Israel đang chuyển trọng tâm chiến dịch.
Các chuyên gia của VinaCapital nhận định tác động của căng thẳng Trung Đông đối với kinh tế Việt Nam trong kịch bản cơ sở được đánh giá chủ yếu mang tính ngắn hạn và ở mức vừa phải.
EU và GCC tái khẳng định cam kết đối với hòa bình và ổn định ở Trung Đông, đồng thời kêu gọi bảo vệ dân thường và tôn trọng đầy đủ luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi nêu rõ: “Chúng tôi đã đàm phán với họ hai lần và mỗi lần họ đều tấn công chúng tôi ngay giữa lúc các cuộc thương lượng đang diễn ra."
Các đội phản ứng nhanh đã tiếp cận những khu vực bị ảnh hưởng nhưng chưa ghi nhận thương vong trong khi nhiều mảnh vỡ tên lửa rơi xuống miền Trung Israel, gây thiệt hại về tài sản.
Điện Élysée cho biết trong cuộc trao đổi với Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Macron nhấn mạnh cần phải “bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Liban và tránh mọi chiến dịch tấn công trên bộ."
Tình hình càng trở nên phức tạp hơn khi nhiều công ty bảo hiểm hàng hải lớn đã tạm ngừng cung cấp bảo hiểm rủi ro chiến tranh cho các tàu hoạt động tại vùng Vịnh.
Hoạt động tại trung tâm hậu cần của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dành cho các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu ở Dubai (UAE) hiện phải tạm dừng do tình hình an ninh bất ổn.
Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với tất cả các bên, bao gồm cả những bên liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông, để duy trì liên lạc, tăng cường nỗ lực hòa giải và tìm kiếm đồng thuận.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã sử dụng tên lửa hạng nặng Khorramshahr-4 mới nhất trong đợt tấn công nhằm vào các mục tiêu của Israel.
Tờ Washington Post đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị cung cấp sự hỗ trợ quân sự, bao gồm yểm trợ trên không, cho các lực lượng đối lập người Kurd tại Iran.
Trong làn sóng hủy chuyến bay diện rộng tại Trung Đông, Qatar Airways thông báo vận hành các chuyến bay sơ tán đặc biệt đưa hành khách từ Oman và Saudi Arabia tới các thành phố lớn ở châu Âu.
Căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang khi các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV lan sang vùng Vịnh và Nam Caucasus, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột khu vực quy mô lớn.
Giữa lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, Iran khẳng định vẫn duy trì lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz theo thông lệ quốc tế, dù xung đột vẫn đang tiếp tục leo thang.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân bảo đảm an toàn và cung cấp các đầu mối liên hệ khẩn cấp; chủ động, triển khai công tác bảo hộ công dân, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán công dân khi cần thiết.
Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna Mikhail Ulyanov cho biết Moskva sẵn sàng, nếu cần, làm trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Tehran và Washington.