Ghi nhận tiến triển trong vấn đề trừng phạt Iran

Mỹ và Trung Quốc ghi nhận "tiến triển tốt" trong cuộc thảo luận song phương về nỗ lực áp đặt các nghị quyết trừng phạt với Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley ngày 12/5 khẳng định Ngoại trưởng nước này Hillary Clinton và Ủy viên quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc ghi nhận đã có "tiến triển tốt" trong cuộc thảo luận song phương về nỗ lực áp đặt các nghị quyết trừng phạt mới của Liên hợp quốc với Iran.

Phát biểu trước báo giới, ông Crowley cho biết tối 11/5, bà Clinton và ông Đới Bỉnh Quốc đã điện đàm trong hơn một giờ về chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi của Iran.

Hai bên đã trao đổi tình hình các cuộc thảo luận về những biện pháp trừng phạt cũng như một số vấn đề kỹ thuật trong việc soạn thảo dự thảo nghị quyết của Liên hợp quốc trừng phạt Tehran và cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức) để giải quyết các vấn đề tồn tại.

Cũng trong ngày 12/5, đại diện các nước thuộc nhóm P5+1 đã nhóm họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York để thảo luận việc đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.

Phản ứng trước động thái trên, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng ngày tuyên bố việc Liên hợp quốc gia tăng các lệnh trừng phạt chống lại Tehran "không đáng một xu" và nhà nước Hồi giáo này sẽ không bao giờ chịu áp lực trong việc ngừng chương trình làm giàu urani của mình.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, và Venezuela đã lên tiếng phản đối việc thực thi các biện pháp trừng phạt mới chống Iran.

Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho rằng "Iran không phải là mối lo ngại lớn nhất của thế giới" vì vậy cộng đồng quốc tế cần nới lỏng các lệnh trừng phạt chống lại Tehran.

Trong khi gần đây, Tổng thống Brazil Lula da Silva nói rằng "đẩy Iran vào chân tường không phải là biện pháp khôn ngoan."

Trước đó, hôm 11/5, Iran thông báo trong các cuộc thảo luận mới đây, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề xuất mới "đầy triển vọng" về thỏa thuận trao đổi nhiên liệu hạt nhân giữa Tehran và phương Tây.

Dự kiến, Tổng thống Brazil Lula da Silva và Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan sẽ thăm Iran vào ngày 16/5.

Trong chuyến thăm đó, Brazil sẽ nỗ lực thể hiện vai trò trung gian hòa giải giữa Iran và các cường quốc phương Tây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục