Theo tạp chí Barron’s, Trung Quốc đã tích trữ bông sau khi giá mặt hàngnày tăng lên mức cao nhất trong thời kỳ hậu nội chiến ở Mỹ (2,27 USD/pound vàocuối năm 2011).
Năm ngoái, hoạt động thu mua và tích trữ mặt hàng này của Trung Quốc chínhlà nhân tố hỗ trợ cho thị trường bông. Việc Trung Quốc tăng cường nhập khẩu bôngtừ Mỹ đã giúp đẩy giá nông sản này tăng 13% trong niên vụ hiện tại (sẽ kết thúcvào ngày 31/7/2013).
Trong niên vụ tới (bắt đầu vào tháng 8/2013), Trung Quốc vẫn sẽ tiếp tụcnhập khẩu bông nhưng với số lượng ít hơn. Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo trongniên vụ tới, nhập khẩu bông của Trung Quốc sẽ giảm 34% so với niên vụ này.
Mặc dù vậy, theo USDA, vào cuối niên vụ tới, Trung Quốc vẫn sẽ sở hữukhoảng 58,2 triệu kiện bông loại 480 pound/kiện, chiếm 63% trữ lượng bông trêntoàn thế giới, trong khi nhu cầu tiêu thụ bông trong nước của Trung Quốc chỉkhoảng 36 triệu kiện.
Cùng với việc nhu cầu tiêu thụ bông ở Trung Quốc giảm, hiện tượng tăng giácủa USD trong những tháng gần đây đã khiến mặt hàng này trở nên đắt đỏ hơn trênthị trường thế giới. Điều này đang tác động tiêu cực tới hoạt động xuất khẩubông của Mỹ - nước xuất khẩu bông lớn nhất thế giới.
Trong bối cảnh đó, chiến lược gia thị trường John Payne thuộc công tyDaniels Trading tại Chicago cho rằng do Trung Quốc sẽ mua và dự trữ bông ít hơnnên giá bông trên thị trường kỳ hạn sẽ giảm. Ông Payne dự đoán giá bông thế giớisẽ giảm còn 72 xu/pound (1 pound = 0,45 kg) trong sáu tháng cuối năm.
Cùng chung nhận định đó, ông Jordan Lea, đồng sở hữu công ty kinh doanhbông Eastern Trading có trụ sở ở Greenville, cho rằng giá bông có thể tiếp tụcgiảm xuống ngưỡng 70 xu trong nửa cuối năm 2013.
Trong tháng Năm, giá bông chuẩn trên sàn ICE Futures tại Mỹ giảm 7,2%.Đóng cửa phiên giao dịch ngày 31/5, giá bông tại sàn này đã giảm còn 79,36xu/pound, mức thấp nhất trong vòng bốn tháng rưỡi qua./.