Giữa lúc giá ngô và lúa mì đồng loạt đi lên nhờ doanh số xuất khẩu tăng mạnhvà điều kiện thời tiết không thuận lợi - nhân tố đe dọa nguồn cung, thì giá đậutương lại giảm sau khi xuất hiện thông tin cho thấy Trung Quốc có thể đã hủy bỏkế hoạch nhập khẩu đậu tương từ Nam Mỹ và dự trữ đậu tương của nước này gia tăngkhi Brazil chuyên chở đậu tương vụ mới tới Trung Quốc.
Chốt phiên này, tại sàn giao dịch hàng hóa Chicago, giá ngô giao tháng 5/2013tăng 6,25 xu, tương đương 0,88%, lên 7,165 USD/bushel. Giá lúa mì giao cùng kỳhạn cũng tăng 14,75 xu (2,08%), lên 7,2475 USD/bushel. Tuy nhiên, giá đậu tươnggiao tháng 5/2013 lại giảm 11,5 xu (0,79%), xuống 14,355 USD/bushel.
Doanh số xuất khẩu ngô của Mỹ trong tuần trước (kết thúc vào ngày 8/3) đạt282.300 tấn. Tính tới ngày 7/3/2013, tổng doanh số xuất khẩu lúa mì của nước nàymới bằng 87% dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ.
Brazil và Ai Cập - hai nhà nhập khẩu lúa mì lớn trên thế giới - đã nhập khẩu14.533 tấn lúa mì trong tuần này, trong đó 14.408 tấn là nhập khẩu từ TrungQuốc. Trong khi đó, Liên minh châu Âu đã cấp phép cho việc xuất khẩu 476.000 tấnlúa mì trong tuần này./.