Bắt giữ nhóm đối tượng giả danh công an để cướp tài sản
8 đối tượng từ Cần Thơ trong lúc đi Miếu Bà (Châu Đốc, An Giang) thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe nên đã giả danh công an để cướp tài sản.
8 đối tượng từ Cần Thơ trong lúc đi Miếu Bà (Châu Đốc, An Giang) thấy một nhóm thanh niên đang tụ tập đua xe nên đã giả danh công an để cướp tài sản.
Nữ sinh T.H.L sinh năm 2007 bị một đối tượng giả danh cán bộ công an gọi điện, thông báo có liên quan đến vụ án buôn bán ma túy và yêu cầu em phải chứng minh, nếu không sẽ bị phạt 300 triệu đồng.
Các đối tượng khai nhận đã bàn bạc, thống nhất từ trước để đi cướp tài sản lấy tiền tiêu xài, trong đó thủ đoạn được lựa chọn là giả danh Công an để lừa nạn nhân mất cảnh giác.
Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công một nam sinh viên bị nhóm đối tượng lừa đảo bằng thủ đoạn "bắt cóc online", giả danh công an để uy hiếp, tống tiền.
Giả danh công an, Nguyễn Đình Tuyến yêu cầu Huỳnh Duy Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các con bạc.
Đối tượng có căn cước công dân ghi tên T.Q.H, sinh năm 1995, quê ở Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ), khai nhận không phải là cán bộ công an mà tự ý mua quân phục, quân hàm và bảng tên để "vào sân bay chơi."
Mặc dù không công tác tại Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an và không có cổ phần tại Nhà máy Z121 nhưng Thành giới thiệu bản thân có khả năng mở đại lý phân phối pháo hoa trên địa bàn cả nước.
Tự nhận là cán bộ công an đang điều tra vụ án, đối tượng Vũ Anh Tuấn (sinh năm 1985) yêu cầu 3 sinh viên giao nộp 1 máy tính xách tay và 2 điện thoại di động để “phục vụ điều tra.”
Công an Hà Nam phối hợp ngân hàng ngăn chặn kịp thời người dân chuyển gần 300 triệu đồng cho một đối tượng lừa đảo, mạo danh Công an.
Trong livestream tối 25/2 trên kênh TikTok của Phạm Thoại, chị Lê Thị Thu Hòa (mẹ bé Bắp) đã giải đáp thắc mắc về số tiền hơn 16 tỷ đồng quyên góp chữa bệnh cho con.
Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quốc Vượng (cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương) và 11 bị can khác về tội nhận hối lộ và đưa hối lộ.
Sau khi mua giấy tờ công an giả, còng số 8, nhóm đối tượng bắt giữ lái xe Grab, lấy điện thoại, 3 thẻ ngân hàng và yêu cầu người này cung cấp mật khẩu tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt 96 triệu đồng.
Bà V cho biết có một người lạ gọi điện thoại, tự xưng là công an, nói rằng bà có lệnh truy nã và yêu cầu bà phải giao nộp hết số tiền đang gửi ở ngân hàng để đảm bảo "công tác điều tra."
Nhận thấy dấu hiệu bất thường khi khách hàng rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong tài khoản để chuyển qua một tài khoản khác, chị Lê Thu Hà, Trưởng bưu cục Km5, đã gọi điện trình báo Công an phường.
Một trong những vấn đề đang được dư luận rất quan tâm là hướng tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam sẽ đi qua tỉnh Nam Định. Vị trí ga gần trung tâm thành phố Nam Định.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vào hồi 7h ngày 23/10, cơn bão Trami, có vị trí tâm ở vào khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, tại vùng biển phía Đông đảo Luzon, Philippines.
Sau khi quen biết qua ứng dụng hẹn hò và tạo được sự tin tưởng với chị M, đối tượng Phạm Văn Dũng (sinh năm 1981) đã giả danh cán bộ công an lừa chị chuyển 100 triệu đồng.
Nguyễn Văn Hưng tự nhận là lãnh đạo một phòng nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, có nhiều mối quan hệ, có khả năng “chạy án” cho những người đang bị cơ quan công an điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật.
Nguyễn Thị Thùy Hương tự giới thiệu là cán bộ công an, có thể xin được hợp đồng cung cấp thực phẩm giò, chả vào bếp ăn của Bộ Công an, xin cấp sổ đỏ đối với các thửa đất lấn chiếm.
Công an phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa phối hợp với nhân viên Ngân hàng BIDV ngăn chặn vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh Công an gọi điện thoại đe dọa người dân.