Giá dầu thế giới nối dài đà tăng trong phiên giao dịch 8/12

Phiên 8/12, giá dầu Brent tăng 38 xu Mỹ (0,5%) lên 75,82 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 31 xu Mỹ (0,4%) lên 72,36 USD/thùng.
Giá dầu thế giới nối dài đà tăng trong phiên giao dịch 8/12 ảnh 1Tàu chở khí hóa lỏng Ob River trên vùng Bắc Cực. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch 8/12 do các nhà đầu tư không còn quá lo ngại biến thể Omicron ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Cụ thể, giá dầu Brent tăng 38 xu Mỹ (0,5%) lên 75,82 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 31 xu Mỹ (0,4%) lên 72,36 USD/thùng.

Giovanni Staunovo, nhà phân tích hàng hóa tại trung tâm UBS, cho biết, một số thông tin không quá tiêu cực về biến thể Omicron được công bố trong những ngày gần đây đã làm giá dầu phục hồi.

[Giá dầu thế giới đi xuống trong phiên giao dịch chiều 8/12]

Còn Tim Snyder, nhà kinh tế thuộc trung tâm Matador Economics ở Dallas, nhận định rằng các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran chưa có tiến triển và căng thẳng giữa các cường quốc phương Tây và Nga về vấn đề Ukraine tiếp tục ở mức cao khiến thị trường càng thêm rủi ro, qua đó đẩy giá dầu đi lên.

Thị trường kỳ vọng rằng nguồn cung dầu sẽ vượt cầu vào đầu năm 2022, do sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng và nguồn cung liên tục được bổ sung từ Trung Đông.

Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cùng các đối tác, còn gọi là OPEC+ đã duy trì tăng nguồn cung thêm 400.000 thùng dầu/ngày hàng tháng, bất chấp lo ngại biến thể Omicron mới sẽ làm nhu cầu sụt giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục