Giá dầu thế giới tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga

Chuyên gia cho biết Nga có thể đáp trả các lệnh trừng phạt cứng rắn của phương Tây bằng cách giảm, hay thậm chí là ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Âu.
Giá dầu thế giới tăng trước nguy cơ gián đoạn nguồn cung từ Nga ảnh 1Một cơ sở lọc dầu ở Salt Lake City, Utah (Mỹ). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày 28/2, khi các nước phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt đối với Nga và chặn nhiều ngân hàng của nước này khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT, điều có thể gây gián đoạn nghiêm trọng cho hoạt động xuất khẩu dầu của Nga.

Khép lại phiên này, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 3,06 USD, hay 3,1%, lên 100,99 USD/thùng sau khi có thời diểm chạm mức cao nhất trong phiên là 105,07 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 4,13 USD, hay 4,5%, lên 95,72 USD/thùng, sau khi có thời điểm tăng lên đến 99,10 USD/thùng.

Nga đang đối mặt với nguy cơ gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động xuất khẩu tất cả các loại hàng hóa, từ dầu đến ngũ cốc, sau khi các nước phương Tây ban hành các lệnh trừng phạt cứng rắn với Nga và loại nhiều ngân hàng của nước này khỏi hệ thống SWIFT.

Chuyên gia phân tích của ngân hàng Commerzbank (Đức) Carsten Fritsch cho biết Nga có thể đáp trả các biện pháp này bằng cách giảm hay thậm chí là ngừng hoàn toàn hoạt động xuất khẩu năng lượng sang châu Âu.

['OPEC+ không có khả năng kiểm soát sự biến động mạnh của giá dầu']

Goldman Sachs dự đoán giá các loại hàng hóa mà Nga là nhà sản xuất lớn sẽ tăng mạnh từ giờ, trong đó ngân hàng này đã nâng mức giá dự đoán của dầu Brent từ 95 USD/thùng lên 115 USD/thùng.

Theo cố vấn cho Tổng thống Ukraine, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã bắt đầu tại biên giới Belarus nhằm đi đến một thỏa thuận giảm bớt căng thẳng giữa Nga-Ukraine. Chuyên gia của công ty môi giới tài chính OANDA (Mỹ) Jeffrey Halley dự đoán nếu cuộc gặp này có tiến triển, thị trường sẽ có sự đảo chiều mạnh.

Dù tăng nhưng giá dầu trong phiên này vẫn chịu phần nào áp lực sau khi tờ Wall Street Journal đưa tin Mỹ và nhiều nước tiêu thụ dầu lớn khác đang cân nhắc giải phóng 70 triệu thùng dầu từ các kho dự trữ khẩn cấp của mình.

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 2/3. OPEC+ được dự đoán vẫn giữ kế hoạch tăng sản lượng thêm 400.00 thùng/ngày vào tháng Tư.

Trước thềm cuộc họp này, OPEC+ đã điều chỉnh giảm khoảng 200.000 thùng/ngày trong mức thặng dư dự đoán của thị trường dầu trong năm 2022 xuống còn 1,1 triệu thùng/ngày, cho thấy sự thắt chặt của thị trường “vàng đen”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục