Giải quyết tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

Mất cân bằng giới tính khi sinh, do nhiều nguyên nhân, là vấn đề nóng trong công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam.
Chiều 23/9, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tăng cường sự tham gia của nam giới trong việc giải quyết mất cân bằng giới tính khi sinh.”

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều, hiện nay tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Việt Nam đã ở mức báo động.

Theo điều tra biến động dân số ngày 1/4/2012, tỷ số giới tính khi sinh của Việt Nam là 112,3 bé trai/100 bé gái. Nếu không có sự can thiệp tích cực nhằm giảm tốc độ gia tăng mất cân bằng giới tính khi sinh, tình trạng này sẽ dẫn đến những hệ lụy khó lường, ảnh hưởng tới an ninh trật tự xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước.

Ông A Thur ErKen, Trưởng đại diện Quỹ dân số Liên hiệp quốc tại Việt Nam cho biết báo cáo của Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam cho thấy năm 2010 thế giới thiếu hụt tới 117 triệu phụ nữ, phần lớn ở Trung Quốc và Ấn Độ. Năm 2010, số lượng phụ nữ dưới 20 tuổi bị thiếu hụt so với nam giới là 39 triệu người.

Nguyên nhân mất cân bằng giới tính là tình trạng lựa chọn giới tính khi sinh như nạo phá thai, áp dụng công nghệ hiện đại để sinh con, đã trở nên phổ biến ở nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Theo Tổng cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình, đến năm 2050, Việt Nam sẽ thừa khoảng 2,3 đến 4 triệu nam giới.

Ông Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số cho rằng mất cân bằng giới tính khi sinh là vấn đề nóng trong công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình tại Việt Nam. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do quan niệm "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào nếp sống, nếp nghĩ của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, hiện nay khoa học kỹ thuật hiện đại, càng tạo điều kiện cho việc lựa chọn giới tính thai nhi.

Tại buổi tọa đàm, các ông bố, bà mẹ có cơ hội bày tỏ ý kiến, quan điểm về việc sinh con một bề, được trang bị kiến thức về dân số-kế hoạch hóa gia đình, từ đó có những hành vi, thái độ tích cực, kỹ năng ứng xử tốt hơn và có hành động can thiệp, hỗ trợ kịp thời đối với những hành vi làm mất cân bằng giới tính khi sinh./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục