Giáo dục pháp luật cho phạm nhân sắp mãn hạn tù

Trường Đại học Luật TP.HCM phối hợp với Tổ chức Juss Buss - Na Uy tổng kết chương trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân năm 2012.
Ngày 14/12, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chứcJuss Buss - Na Uy tổng kết chương trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân năm2012.

Thượng tá Lê Bá Thụy, Phó Giám thị Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết:Trại quản lý gần 5.000 phạm nhân, hầu hết trình độ thấp, trong đó có đến 40%phạm nhân liên quan đến ma túy, rất khó giáo dục. Do độ tuổi và trình độ phạmnhân khác nhau, có đối tượng trên 60 tuổi vẫn không biết viết, biết đọc nên hiệuquả giáo pháp luật của cán bộ trại chưa được như mong muốn.

Mặt khác, có đến 40% phạm nhân không có người thân thăm nom, thiếu thốntình cảm cũng như thông tin, văn hóa pháp luật. Chương trình giáo dục pháp luậtcủa giảng viên và sinh viên Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo không khíhọc thoải mái, hiệu quả và có sức lan tỏa đối với phạm nhân theo học.

Còn đại diện Trại giam Thủ Đức (Z30D, Tổng cục VIII – Bộ Công an) BìnhThuận chia sẻ: Đây là trại giam lớn nhất cả nước với gần 8.000 phạm nhân, nhucầu về văn hóa, pháp luật xã hội là rất lớn. Có phạm nhân sau khi ra tù cầm giấytờ không biết nhập khẩu ở đâu, về đâu do không nắm được quy định về cư trú, hộtịch.

Chương trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân mà Đại học Luật Thành phố HồChí Minh triển khai bước đầu đã phát huy hiệu quả, có sức lan tỏa và được nhiềuphạm nhân tán thành.

Theo đại diện của Tổ chức Juss Buss - Na Uy, bước đầu đề án đã phát huytác dụng, tạo sức lan tỏa, hiệu quả tốt. Tiến sỹ Trần Phú Vinh, Giảng viên, Phógiám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật và Đào tạo ngắn hạn, Đại học Luật Thành phốHồ Chí Minh cho biết, chương trình lần đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam đãgiúp phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng tốt hơn cũng như tạo điều kiện để sinhviên ngành luật áp dụng lý thuyết với thực hành.

Các phạm nhân quan tâm nhiều nhất các vấn đề về xóa án tích, lao động,phân chia tài sản, hôn nhân gia đình, làm lại giấy tờ... Sắp tới hoạt động củađề án sẽ được mở rộng lên thành 8 chương trình, thay vì 4 chương trình như hiệnnay và được thực hiện tại Trường Đại học Cần Thơ và Đại học Huế.

Chương trình giáo dục pháp luật cho phạm nhân do Trung tâm Tư vấn phápluật và Đào tạo ngắn hạn - Đại học Luật, Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố HồChí Minh và Tổng cục VIII - Bộ Công an phối hợp tổ chức.

Năm 2012, đã tổ chức được 4 chương trình giáo dục pháp luật chuyên đề vềpháp luật hình sự, hành chính và lao động cho 326 phạm nhân sắp tái hòa nhậpcộng đồng tại 3 trại giam lớn nhất khu vực miền Nam là trại giam An Phước-BìnhDương, Xuân Lộc-Đồng Nai và Thủ Đức-Bình Thuận.

Theo ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, chương trình giáo dục pháp luậtđa dạng, thiết thực, giúp phạm nhân cập nhật kiến thức pháp luật, thông tin xãhội, các kỹ năng cần thiết để ổn định cuộc sống khi tái hòa nhập cũng như tạoniềm tin trong họ về sự quan tâm của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị để họyên tâm cải tạo tốt./.

Trần Xuân Tình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần...