Gieo tương lai từ ngôi trường mới, thắp sáng khát vọng cho học sinh vùng cao

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp khi hoàn thành trở thành “ngôi nhà thứ hai” của học sinh vùng cao, là nơi ươm mầm tri thức, thắp sáng khát vọng vươn lên của các em nơi phên dậu Tổ quốc.
Nghi thức khởi công Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 2, A Lưới 5. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Sáng 19/3, Lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại tỉnh Lào Cai, Tây Ninh và Huế được triển khai, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào, đặc biệt là học sinh tại vùng phên dậu của Tổ quốc.

“Ngôi nhà thứ hai” của học sinh vùng cao

Tại xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dự Lễ khởi công, động thổ xây dựng Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Lầu.

Sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, nguồn động viên to lớn đối với tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội nói chung, phát triển giáo dục đào tạo nói riêng và củng cố quốc phòng-an ninh tại vùng biên cương Tổ quốc.

Đây cũng là trường được tỉnh Lào Cai lựa chọn làm lễ khởi công điểm cho các trường trên địa bàn gồm: Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Trịnh Tường (xã Trịnh Tường), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Vược (xã Bát Xát), Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Si Ma Cai (xã Si Ma Cai).

Các công trình trên được đầu tư đồng bộ xây dựng mới khối nhà lớp học, khối nhà hiệu bộ, nhà đa năng, nhà văn hóa, nhà ở nội trú học sinh, nhà công vụ giáo viên, bếp ăn và các hạng mục: đường vào trường, ngoại thất, hạ tầng kỹ thuật, phòng cháy và chữa cháy. Các hạng mục phụ trợ và thiết bị trường học bảo đảm đáp ứng nhu cầu hoạt động cho khoảng 28 lớp (12 lớp tiểu học, 16 lớp trung học cơ sở) mỗi trường và 980 học sinh mỗi trường theo các quy định hiện hành.

Tổng mức đầu tư của 4 trường là 980 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, cùng với các công trình trên địa bàn các xã biên giới, công trình Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bản Lầu khi hoàn thành sẽ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết và ổn định lâu dài khu vực biên giới.

Cô giáo Đỗ Thị Thu Huyền (giáo viên Trường Trung học cơ sở xã Bản Lầu) chia sẻ, thầy trò nhà trường rất phấn khởi vì đây sẽ là mái ấm nội trú hiện đại giúp các học sinh rút ngắn khoảng cách địa lý, nâng cao chất lượng giáo dục vùng sâu, vùng xa; đồng thời giúp các thầy cô yên tâm, gắn bó lâu dài với sự nghiệp dạy chữ nơi biên cương.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bản Lầu Nguyễn Hải Đăng, địa bàn xã Bản Lầu hiện có 17 dân tộc cùng sinh sống và là xã biên giới với 14 thôn đặc biệt khó khăn. Việc xây dựng trường góp phần cải cách công tác giáo dục, hỗ trợ học sinh có điều kiện học tập tốt hơn; tạo niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, góp phần tích cực bảo vệ đường biên mốc giới.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bản Lầu.

Trước đó vào tháng 11/2025, tỉnh Lào Cai đã tổ chức khởi công xây dựng 4 ngôi trường nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới: A Mú Sung, Y Tý, Mường Khương và Pha Long. Các công trình được khởi công với thời gian thi công là 9 tháng, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.

Với sự quan tâm của Trung ương, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của đội ngũ nhà giáo, chất lượng giáo dục của Lào Cai ngày càng được nâng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực miền núi phía Bắc. Toàn tỉnh hiện có trên 950 cơ sở giáo dục, gần 500 nghìn học sinh; trong đó có hệ thống trường nội trú, bán trú từng bước được củng cố. Tuy nhiên, điều kiện học tập, sinh hoạt của học sinh vùng cao vẫn còn hạn chế nên cần tiếp tục được quan tâm đầu tư.

Hướng đến mục tiêu mỗi xã biên giới có 1 trường liên cấp

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính (trái) và nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (phải) dự Lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu ở xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Tại xã Bến Cầu, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ khởi công, động thổ Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu (xã Bến Cầu).

Tham dự có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và địa phương cùng 120 giáo viên, học sinh biên giới Tây Ninh.

Theo chương trình, tỉnh Tây Ninh triển khai xây dựng đồng loạt 19 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 19 xã biên giới. Trong đó có 15 trường được bố trí đất để xây mới và 4 trường được nâng cấp từ các trường hiện có. Tổng số học sinh được thụ hưởng là 25.620 học sinh, gồm: 13.020 học sinh tiểu học và 12.600 học sinh trung học cơ sở. Sau đầu tư, dự kiến tổ chức nội trú cho 6.319 học sinh và bán trú cho 19.301 học sinh.

Tổng mức đầu tư chương trình là trên 3.968 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trên 3.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương cân đối trên 461 tỷ đồng (phục vụ giải phóng mặt bằng, san lấp theo dự thảo).

Bày tỏ cảm xúc tại buổi lễ, em Võ Tuyết Nhi (học sinh Trường Trung học cơ sở Bến Cầu) cho biết, em rất vui khi sắp được học trong ngôi trường mới với cơ sở vật chất hiện đại, đầy đủ hơn. Điều này giúp việc học của em thuận lợi hơn do có thêm nhiều không gian học tập và sinh hoạt.

Cô và trò Trường Tiểu học Bến Cầu, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh trước giờ khởi công Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Bến Cầu ở xã Bến Cầu. (Ảnh: Giang Phương/TTXVN)

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, việc triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại khu vực biên giới là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách về điều kiện học tập giữa các vùng miền, mà còn tạo tiền đề quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực, nâng cao dân trí và từng bước cải thiện đời sống người dân khu vực biên giới; góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bền vững tại địa phương.

Gieo tương lai từ những ngôi trường mới vùng biên

Ngày 19/3, Ủy ban Nhân thành phố Huế tổ chức Lễ khởi công, động thổ đồng loạt 3 trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở và Trung học phổ thông tại các xã biên giới tại xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 5.

Quang cảnh lễ Khởi công động thổ công trình trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 1. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Tại thành phố Huế 3 dự án xây dựng trường biên giới được khởi công với mức đầu tư lớn, phục vụ lượng lớn học sinh miền núi theo học. Cụ thể, công trình Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 1, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư, với tổng diện tích sàn khoảng 17.713 m2, tổng mức đầu tư 245,750 tỷ đồng, công suất thiết kế với quy mô phục vụ khoảng 1.435 học sinh, bao gồm 875 học sinh cấp Tiểu học và 560 học sinh cấp Trung học cơ sở.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 2, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư khoảng 209,182 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 1.220 học sinh, trong đó có 266 học sinh nội trú và 75 cán bộ, giáo viên.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông tại xã A Lưới 5, cũng do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 làm chủ đầu tư với, tổng mức đầu tư khoảng 226,714 tỷ đồng, quy mô phục vụ khoảng 786 học sinh và 41 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Ba dự án này đều được đầu tư xây dựng nhiều hạng mục như: Lớp học, phòng bộ môn, thư viện, khu hiệu bộ, ký túc xá, nhà ăn-bếp, nhà công vụ giáo viên, nhà đa năng, nhà văn hóa, sân thể thao... và nhiều công trình phụ trợ khác, cùng với trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt và rèn luyện của học sinh, giáo viên.

Trước đó, vào ngày 30/8, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cũng đã triển khai 2 dự án: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã A Lưới 3, xã A Lưới 4.

Phối cảnh trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở tại xã A Lưới 2 (Huế). (Ảnh: TTXVN phát)

Các Dự án này đều được xây dựng bảo đảm đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục đích phục vụ cho dạy và học, rèn luyện văn hóa, tinh thần, thể chất, điều kiện sinh hoạt và an toàn cho học sinh các cấp học; góp phần phổ cập giáo dục, nâng cao tỷ lệ đến trường cho con em trong độ tuổi trên địa bàn các xã biên giới.

Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân xã A Lưới 1 chia sẻ: Tại xã A Lưới 1, học sinh đa số là đồng bào dân tộc nên cuộc sống còn rất khó khăn. Để học sinh đến trường đầy đủ, giáo viên cũng phải tích cực vận động phụ huynh cho con em đi học. Với những khó khăn đó, chính quyền xã rất trăn trở, mong muốn được nhà nước quan tâm đầu tư cho các trường học về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và hạ tầng cơ sở, tạo mọi điều kiện để khuyến khích học sinh đến trường.

Chứng kiến lễ khởi công dự án trường học mới tại quê hương, ông Trần Xuân Oai, người dân cư trú tại xã A Lưới 1 vui vẻ chia sẻ: Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã rất quan tâm đến đời sống của người dân A Lưới. Trong đó, các công trình về trường học, y tế được ưu tiên đầu tư. Điều này đã thúc đẩy đời sống và dân trí của người dân đi lên, tỷ lệ học sinh đi học ngày càng nhiều, thanh niên sau khi tốt nghiệp dễ tìm kiếm việc làm hơn trước.

Dự án khởi công xây dựng các trường học ngày hôm nay, thêm một lần nữa thắp sáng tương lai cho các học sinh vùng biên và xây niềm tin về quê hương giàu đẹp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục