Ngày 19/3, hai tỉnh An Giang và Nghệ An đã khởi công và đẩy nhanh tiến độ xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, phấn đấu hoàn thành trước tháng 9/2026 theo chỉ đạo của Trung ương, nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh vùng khó khăn.
An Giang đầu tư trường nội trú liên cấp, tăng cơ hội học tập cho học sinh vùng biên
Sáng 19/3, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà dự Lễ khởi công xây dựng Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc, tỉnh An Giang.
Theo đó, Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc (xã Ba Chúc) được đầu tư với quy mô 45 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 1.500 học sinh, trong đó dự kiến có 350 em ở nội trú.
Dự án bao gồm đầy đủ các hạng mục phục vụ dạy và học, sân khấu ngoài trời cùng các công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, nhà bảo vệ, cổng, hàng rào, nhà đa năng, nhà ăn, ký túc xá,… Tổng mức đầu tư hơn 189,7 tỷ đồng.
Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục tại các xã biên giới; Qua đó, khẳng định quyết tâm bảo đảm cơ hội học tập cho học sinh vùng biên, hướng tới phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và củng cố khu vực biên giới một cách bền vững.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy khẳng định, việc đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có ý nghĩa chiến lược lâu dài trong phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện chính sách dân tộc, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, tạo nguồn cán bộ là người địa phương, đồng thời góp phần giữ vững quốc phòng-an ninh khu vực biên giới.
An Giang có 14 xã, phường biên giới đất liền. Tỉnh đã tổ chức khởi công đồng loạt 3 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, gồm: Vĩnh Gia, Giang Thành và Khánh Bình, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 388 tỷ đồng.
Đến thời điểm hiện tại, các dự án đã khởi công triển khai đạt tiến độ trên 50%, chất lượng tốt, đảm bảo mục tiêu hoàn thành trước ngày 30/8/2026 đưa vào hoạt động trong năm học 2026-2027.
Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh triển khai 6 trường tại 6 xã biên giới đất liền còn lại trên địa bàn tỉnh. Tỉnh sẽ tiếp tục quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Trung ương về việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền với phương châm triển khai “khẩn trương-quyết liệt-chắc chắn-hiệu quả,” đảm bảo nguyên tắc “6 rõ.”
Ủy ban Nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ tối đa cho các chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan trong suốt quá trình triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng; Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.
Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà trao tặng 20 suất quà và học bổng đến học sinh giỏi, có hoàn cảnh khó khăn và tặng 10 suất quà cho thầy cô giáo có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây lưu niệm tại dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Ba Chúc.
Hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc, không chỉ góp phần tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp cho ngôi trường tương lai, mà còn thể hiện niềm tin và kỳ vọng về sự phát triển bền vững của sự nghiệp giáo dục địa phương.
Cùng ngày, tỉnh An Giang cũng khởi công xây dựng Trường nội trú liên cấp Tiểu học-Trung học cơ sở Vĩnh Điều (xã Vĩnh Điều) quy mô 30 lớp học, cho khoảng 1.000 học sinh; Trường nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Xương) quy mô 40 lớp học, cho hơn 1.400 học sinh.
Các trường học đều có khu học tập, nội trú, bếp ăn, sinh hoạt văn hóa và thể thao...
Trong chương trình công tác tại An Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tại Khu di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia Nhà mồ Ba Chúc (xã biên giới Ba Chúc, tỉnh An Giang); thăm và khảo sát Di tích quốc gia đặc biệt Óc Eo-Ba Thê (xã Óc Eo, tỉnh An Giang).
Nghệ An quyết tâm hoàn thành trường nội trú liên cấp trước năm học 2026-2027
Cũng trong sáng 19/3, cùng với 17 tỉnh, thành phố trên cả nước, tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khởi công xây dựng 11 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm Thông Thụ, Mỹ Lý, Sơn Lâm, Nậm Cắn, Mường Típ, Tam Quang, Na Loi, Tiền Phong, Mường Xén, Châu Khê, Kim Bảng.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cùng đông đảo học sinh, giáo viên và bà con nhân dân xã biên giới Thông Thụ, Nghệ An dự lễ khởi công.
Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà cho 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập trên địa bàn xã Thông Thụ.
Là địa bàn xã biên giới, Thông Thụ sở hữu diện tích tự nhiên rộng lớn bậc nhất tỉnh Nghệ An nhưng lại có địa hình đồi núi chia cắt vô cùng phức tạp. Với hệ thống khe suối dày đặc và các bản làng nằm rải rác cách trở, việc duy trì con chữ của học sinh dân tộc Thái tại đây luôn khó khăn.
Chính đặc thù địa lý "vượt núi, băng rừng" này đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc xây dựng một ngôi trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp hiện đại ngay tại địa bàn.
Trên địa bàn xã có 5 trường Tiểu học và Trung học cơ sở. Hầu hết các trường cơ sở vật chất đã xuống cấp, phân tán, thiếu đồng bộ và chưa có trường nội trú, bán trú đạt chuẩn để đáp ứng nhu cầu học tập của con em vùng sâu, vùng xa.
Trên cơ sở chủ trương của Trung ương, của tỉnh, xã đã tổ chức rà soát các quy hoạch liên quan; khảo sát thực địa, điều kiện về cơ sở hạ tầng, thực trạng học sinh. Theo đó, Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Thông Thụ sẽ được xây dựng tại bản Đồng Mới, với tổng mức đầu tư hơn 238 tỷ đồng, trên diện tích 5ha, dự kiến xây dựng 30 lớp, tạo điều kiện học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh từ các trường và điểm lẻ các trường sáp nhập cộng thêm học sinh của xã Thông Thụ đang học ở các xã khác.
Trường có địa hình ở khu vực cao, không bị ngập lụt; giao thông thuận lợi, điện, nước, viễn thông... đã có nguồn kết nối, thuận lợi khi đi vào hoạt động.
Dự án đi vào hoạt động sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh địa phương, góp phần phát triển bền vững kinh tế-xã hội, củng cố và giữ vững quốc phòng-an ninh biên giới.
Bà Nguyễn Thị Hoài-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thông Thụ cho biết: “Việc hình thành mô hình liên cấp nội trú không chỉ đơn thuần là giải quyết bài toán khoảng cách địa lý, giúp các em học sinh từ Tiểu học đến Trung học cơ sở có nơi ăn chốn ở ổn định, tránh nguy cơ bỏ học do thiên tai, sạt lở.
Quan trọng hơn, đây là giải pháp chiến lược để tối ưu hóa nguồn lực hạ tầng và đội ngũ giáo viên trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Một môi trường giáo dục tập trung sẽ tạo điều kiện để các em tiếp cận chuyển đổi số, rèn luyện kỹ năng sống và chăm sóc dinh dưỡng đồng bộ.
Đây chính là "chìa khóa" để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại chỗ, góp phần phát triển kinh tế cửa khẩu và vùng biên.”
Để đảm bảo tiến độ công trình, địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị thi công, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để dự án được triển khai an toàn, đúng tiến độ, đạt chất lượng cao nhất.
Đối với những em học sinh dân tộc Thái, niềm vui hiện rõ trong từng ánh mắt trong trẻo. Từ nay, giấc mơ về một mái trường khang trang, nơi có những phòng học kiên cố thay thế cho lớp học tạm bợ, đã trở thành hiện thực.
Em Vi Thị Thảo, học sinh lớp 7, không giấu được sự háo hức trong ánh mắt: "Nhà em ở bản Mường Phú xa lắm, đi học phải gần 60km, mỗi khi mưa lũ em rất sợ. Tới đây có trường mới, có khu nội trú khang trang, chúng em rất mừng. Chúng em sẽ được ở lại trường, có điện, có sách và không còn phải lo cái lạnh vào mỗi mùa đông nữa.”
Thầy Bùi Ngọc Thành,Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Thông Thụ chia sẻ, đây là niềm vui lớn của bà con dân bản và thầy trò. “Các em ở nội trú sẽ có điều kiện ăn ở, sinh hoạt và học tập tốt hơn. Giáo viên giỏi gắn bó lâu dài cùng các em, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa cho con em đồng bào dân tộc vùng biên giới.”
Sự thay đổi diện mạo trường lớp này là bước ngoặt quan trọng, giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con em và tạo nền tảng vững chắc để nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn.
Năm 2025, Nghệ An đã khởi công xây dựng 10 trường phổ thông nội trú liên cấp (đợt 1) tại các xã: Nhôn Mai, Na Ngoi, Keng Đu, Môn Sơn, Bắc Lý, Tam Thái, Quế Phong, Tri Lễ, Hạnh Lâm và Anh Sơn. Đây là những công trình có ý nghĩa đặc biệt nơi vùng biên cương, phên giậu phía Tây của Tổ quốc.
Các trường có quy mô từ 27-30 lớp, tổng vốn đầu tư từ 308-380 tỷ đồng/trường, đảm bảo điều kiện học tập, phát triển toàn diện về tri thức, kỹ năng, thể chất, tinh thần và nhân cách cho học sinh khu vực miền núi, biên giới.
Đến nay, 6/10 dự án hoàn thành công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi. Công tác san nền đạt trên 70%, nhiều điểm cơ bản hoàn thành, tổ chức đào móng thi công đồng loạt các hạng mục, quyết tâm hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 8/2026, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
Chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các sở ngành, địa phương dứt khoát phải hoàn thành các dự án xây dựng trường nội trú liên cấp trước tháng 9/2026.
Chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công trước khi Nghệ An bước vào mùa mưa bão. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng chương trình dạy và học bằng những mô phỏng về biên giới, đường biên, cột mốc để giáo dục học sinh ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ tuyến biên giới./.
Đồng loạt khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới
Ngày mai (19/3), Lễ khởi công 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền sẽ được tổ chức công đồng loạt tại 17 tỉnh, thành phố trên cả nước.