Trước thông tin liên quan đến vụ việc một nữ sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Quang Hưng (xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) uống thuốc trừ sâu, nhập viện cấp cứu, ngày 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hưng Yên đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân xã và nhà trường khẩn trương xác minh, báo cáo thông tin sự việc.
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu báo cáo trung thực, khách quan, kịp thời, không để chậm thông tin. Trong quá trình xử lý, Sở đề nghị nhà trường đảm bảo ổn định tâm lý học sinh, không để thông tin lan truyền gây ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân không làm hết trách nhiệm để xảy ra vụ việc nêu trên.
Theo thông tin ban đầu, trưa 16/3, sau khi đi học về, em P.T.T.H (học sinh lớp 7, Trường Trung học cơ sở Quang Hưng) có biểu hiện đau bụng quằn quại, nôn ói. Nghi ngờ có điều bất thường, người thân kiểm tra và phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu, sau đó lập tức đưa em đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, ngày 17/3, em H đã qua cơn nguy kịch, hiện vẫn được tiếp tục theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên.
Em H mồ côi cả bố và mẹ khi mới lên 4 tuổi, em sống cùng ông bà nội 80 tuổi.
Theo lời kể của em, sự việc bắt đầu từ mâu thuẫn với một bạn học qua nhóm trò chuyện trên mạng xã hội từ kỳ nghỉ Hè lớp 6. Sau đó, em bị nhiều bạn quay lưng, đặt biệt danh chế giễu, thậm chí bị chụp ảnh, chia sẻ và lan truyền khiến em H cảm thấy áp lực.
Liên quan đến sự việc, bà Phạm Thị Đức Hòa, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Quang Hưng cho biết nhà trường đang khẩn trương báo cáo chi tiết sự việc theo yêu cầu của ngành giáo dục và cơ quan chức năng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, Ban Giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, đại diện Hội cha mẹ học sinh và các tổ chức đoàn thể xã Quang Hưng đã đến thăm hỏi, động viên tâm lý em H và gia đình.
Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng làm rõ sự việc, đồng thời tăng cường công tác nắm bắt tâm lý học sinh, ổn định môi trường giáo dục./.
Ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, bảo đảm an ninh, an toàn trường học
Để ngăn chặn, đẩy lùi bạo lực học đường, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, toàn ngành giáo dục và đào tạo, các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp.