Giới trẻ Australia tố Thủ tướng Rudd bội ước

Thủ tướng Australia Kevin Rudd đang bị giới thanh niên nước này lên án vì cáo buộc không giữ lời hứa đưa ra trong quá trình tranh cử.
Thủ tướng Australia Kevin Rudd đang bị giới thanh niên, học sinh nước này lên án vì cáo buộc không giữ lời hứa được đưa ra trong quá trình tranh cử cách đây 3 năm về việc sẽ trao tặng máy tính cho học sinh nếu ông đắc cử thủ tướng.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình ABC tại Tòa nhà Quốc hội liên bang cũ ở thủ đô Canberra ngày 8/2, ông Rudd đã bảo vệ cam kết của Chính phủ Công Đảng sau khi một nữ sinh cáo buộc Thủ tướng không giữ lời hứa tặng máy tính xách tay cho học sinh và phản bội niềm tin của giới trẻ nước này.

Trong kỳ bầu cử năm 2007, Công Đảng của ông Rudd tuyên bố nếu đắc cử sẽ triển khai kế hoạch trị giá 1 tỷ AUD (0,86 tỷ USD) nhằm cung cấp cho mọi học sinh Australia trong độ tuổi từ 9-12 mỗi em một máy tính xách tay.

Những tuyên bố hùng hồn về các kế hoạch cải cách trong lĩnh vực giáo dục đã góp phần giúp Công Đảng đánh bại liên đảng Tự do-Quốc gia của cựu Thủ tướng John Howard sau hơn 10 năm liên tục nắm quyền tại "xứ sở chuột túi".

Khi được hỏi về cam kết trên, Thủ tướng Rudd cho biết Chính phủ không hề hứa hẹn trang bị máy tính xách tay cho mọi học sinh cấp 2 vào năm 2010.

Ông Rudd khẳng định: "Chính phủ đã nói sẽ cung cấp máy tính cho các em học sinh từ 9 tuổi trở lên vào năm 2013 hoặc trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi đang xúc tiến kế hoạch này. Hiện tại, chúng ta đã có khoảng 260.000 máy tính tại các trường học trên toàn quốc"./.

Đoàn Hùng/Sydney (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục