Giới truyền thông: Có khả năng Brexit sẽ bị hoãn đến tháng 6

Tờ Indepent của Ireland dẫn lời một bộ trưởng cho hay, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã nói với các thành viên nội các rằng "rất có khả năng" Brexit sẽ bị hoãn từ ngày 29/3 sang tháng Sáu.
Giới truyền thông: Có khả năng Brexit sẽ bị hoãn đến tháng 6 ảnh 1Thủ tướng Ireland Leo Varadkar. (Nguồn: Getty)

Theo Reuters, ngày 3/3, tờ Indepent của Ireland dẫn lời một bộ trưởng cho hay, Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đã nói với các thành viên nội các rằng "rất có khả năng" việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, sẽ bị hoãn từ ngày 29/3 sang tháng Sáu.

Tờ báo dẫn lời vị bộ trưởng cho hay: "Thủ tướng Varadkar đã nói riêng với chúng tôi rằng rất có khả năng hạn chót Brexit sẽ được gia hạn tới tháng Sáu."

Hiện người phát ngôn của ông Varadkar chưa đưa ra bình luận khi được hỏi về vấn đề này.

[Nhiều nước EU ủng hộ lùi thời hạn chót để nước Anh rời EU]

Cùng ngày, nghị sỹ của Công đảng đối lập ở Anh Caroline Flint cho biết có 70 nghị sỹ của Công đảng phản đối việc tổ chức một cuộc trưng cầu ý dân lần thứ hai về Brexit.

Trưởng đoàn đàm phán EU - Michel Barnier, ngày 2/3 cho biết EU sẵn sàng cho Anh nhiều đảm bảo hơn nữa về việc nước này rời khỏi EU nhằm giúp cho thỏa thuận "ly hôn" được Quốc hội thông qua.

Ông Barnier cũng cho rằng các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ chấp nhận một sự trì hoãn "về kỹ thuật" Brexit, dự kiến vào ngày 29/3, nhằm cho Quốc hội Anh thời gian để chính thức thông qua thỏa thuận ly hôn cuối cùng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục