Ngày 21/7, cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã được trả tự do sau gần 5 năm bị tạm giữ tại một bệnh viện quân sự gần thủ đô Manila.
Một luật sư cho biết bà Arroyo từ chối bào chữa vì nhóm luật sư của bà đang đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp của việc bắt giữ.
Sáng 23/2, Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo lần đầu tiên xuất hiện trước phiên tòa xét xử bà với cáo buộc gian lận bầu cử.
Theo AFP, các luật sư của cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo ngày 21/11 đã đệ đơn kháng cáo lên tòa án tối cao nước này.
Cựu Tổng thống Philippines Arroyo bị bắt giữ tại một bệnh viện ở Manila vì những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2007.
Tòa án Tối cao Philippines bác kiến nghị của chính phủ cho phép áp đặt lại lệnh cấm xuất cảnh đối với cựu Tổng thống Gloria Arroyo.
Tòa án Tối cao Philippines đã dỡ bỏ lệnh cấm ra nước ngoài của chính phủ nước này đối với cựu Tổng thống Gloria Arroyo.
Philippines sẽ điều tra về những cáo buộc mới đối với cựu Tổng thống Gloria Arroyo rằng bà đã gian lận trong bầu cử tổng thống.
Theo Tổng thống Philippines Aquino, chính quyền của bà Gloria Arroyo đã làm trầm trọng thêm bất đồng giữa Manila và Bắc Kinh.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 12/10 ký tuyên cáo ân xá cho các binh sỹ tham gia các cuộc nổi loạn vào năm 2003, 2006.
Cựu Bộ trưởng Nông nghiệp Philippines được yêu cầu ra làm chứng trong cuộc điều tra tham nhũng với cựu Tổng thống Arroyo.
Ông Benigno Aquino, người dự báo thắng cử tổng thống, dự định mời hai bộ trưởng đương nhiệm tham gia vào nội các sắp thành lập.
Tổng thống mãn nhiệm của Philippines tuyên bố sẵn sàng đối mặt với cuộc điều tra về các cáo buộc tham nhũng và gian lận bầu cử.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam mong muốn cùng với Philippines thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực.
Tổng thống Philippines đã quyết định duy trì tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Maguidanao, Sultan Kudarat và thành phố Cotabato ở miền Nam.
Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Philippines cho biết đã quyết định bãi bỏ thiết quân luật áp đặt tại Maguindanao vào tối 12/12.
Tổng thống Philippines Gloria Arroyo thông báo ý định sẽ ra tranh cử vào Hạ viện sau khi nhiệm kỳ tổng thống của bà kết thúc.
Cảnh sát Philippines nêu đích danh Andal Ampatuan, Thị trưởng Datu Unsay, là nghi can hàng đầu trong vụ thảm sát ở Maguindanao.