"Căng thẳng Philippines-TQ do sai lầm của Arroyo"

Theo Tổng thống Philippines Aquino, chính quyền của bà Gloria Arroyo đã làm trầm trọng thêm bất đồng giữa Manila và Bắc Kinh.
Ngày 6/7, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 113 năm ngày thành lập Bộ Ngoại giao,Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã chỉ rõ chính quyền của cựu Tổng thốngGloria Arroyo phải chịu trách nhiệm về việc làm trầm trọng thêm sự bất đồng giữaManila và Bắc Kinh liên quan tới những tuyên bố chủ quyền của mỗi nước ở quầnđảo Trường Sa.

Trong bài phát biểu trên, ông Aquino đã cáo buộc bà Arroyo phê chuẩn việc đưacác vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Philippines như Bãi Cỏ Rong (Reed Bank)gần phía Tây đảo Palawan vào Thỏa thuận thăm dò dầu khí chung (JMSU) năm 2005giữa Philippines và các bên tranh chấp khác là Trung Quốc và Việt Nam.

Việc gộp Bãi Cỏ Rong và một vùng biển lớn của Philippines vào khu vực cùng thămdò theo JMSU đã khuyến khích Trung Quốc đòi kiểm soát các vùng lãnh thổ màManila tuyên bố có chủ quyền từ lâu.

Về tuyên bố đòi chủ quyền của Philippines, ông Aquino nhấn mạnh nước ông khôngmuốn dính líu vào bất cứ rắc rối nào với các nước khác, đặc biệt là Trung Quốcnhưng sẽ không cho phép bất cứ nước nào chà đạp lên chủ quyền của nước mình.

Trả lời phỏng vấn sau khi có bài phát biểu trên, ông Aquino cho biết ông sẽ cửNgoại trưởng Albert Del Rosario thăm Trung Quốc vào ngày 7/7 nhằm giải quyếttranh cãi đang leo thang giữa Bắc Kinh và Manila về vấn đề Trường Sa, còn ông sẽthăm Trung Quốc vào cuối năm.

Ông Aquino cũng bác bỏ cáo buộc nói rằng Philippines là con rối của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.