Tổng thống Philippines ân xá cho binh sỹ nổi loạn

Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 12/10 ký tuyên cáo ân xá cho các binh sỹ tham gia các cuộc nổi loạn vào năm 2003, 2006.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 12/10 đã ký tuyên cáo ân xá cho cácbinh sỹ tham gia các cuộc nổi loạn tại nước này vào năm 2003 và 2006.

Quyết định ân xá trên sẽ được đệ trình lên Quốc hội để thông qua.

Tổng thống Philippines cũng cho biết Hạ viện và Thượng viện đã thông qua nhữngnghị quyết có nội dung ủng hộ ân xá cho những binh sỹ nổi loạn.

Theo Người phát ngôn Tổng thống, lệnh ân xá sẽ hủy bỏ tất các các tội danh đốivới trên 300 sỹ quan, binh sỹ tham gia các cuộc nổi loạn trên. Lệnh ân xá cũngcho phép những binh sỹ này có thể quay lại phục vụ trong lực lượng vũ trang.

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Philippines, Chuẩn tướng Jose Mabanta chobiết quân đội đã được tham vấn và nhất trí với quyết định ân xá.

Vào tháng 7/2003, khoảng 300 binh sỹ đã nổi loạn, yêu cầu Tổng thống Philippineslúc bấy giờ là bà Gloria Arroyo và nhiều quan chức cao cấp khác từ chức với cáobuộc tham nhũng.

Vào năm 2008, Tòa án Philippines đã tuyên phạt có 9 sỹ quan lãnh đạo cuộc nổiloạn này án tù từ 12 đến 40 năm.

Tháng 2/2006, một nhóm thủy quân lục chiến do một Thiếu tướng và một Chuẩntư đứng đầu đã nổi dậy, chiếm giữ một khách sạn tại Thủ đô Manila và đòi Tổngthống Arroyo từ chức.

Nhóm binh sỹ này đã đầu hàng sau khi quân đội bắn cảnh cáo và bắn đạn hơi cayvào khách sạn.

Các binh sỹ tham gia nổi dậy đã hoan nghênh lệnh ân xá./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.