Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo bị bắt

Cựu Tổng thống Philippines Arroyo bị bắt giữ tại một bệnh viện ở Manila vì những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2007.
Tân Hoa Xã tối 18/11 dẫn một nguồn tin Philippines cho biết cựu Tổng thống nướcnày, bà Gloria Arroyo đã bị bắt giữ tại một bệnh viện ở Manila (thủ đôPhilippines).

Trước đó, một tòa án Manila phát lệnh bắt giữ bà Arroyo vì nhữngcáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2007.

Động thái bắt giữ bà Arroyo là diễn biến cao điểm của một tuần biến độngtrên chính trường Philippines. Bà Arroyo, 64 tuổi, bị chính quyền cấm xuất cảnhcho dù đã đến sân bay Manila trong một bộ dạng bệnh tật nặng phải ngồi trên xelăn và phải nẹp cổ.

Mặc dù Tòa án Tối cao Philippines đã cho phép bà Arroyo ranước ngoài chữa bệnh, nhưng chính quyền đã yêu cầu cơ quan xuất nhập cảnh ngăncựu lãnh đạo này rời khỏi đất nước đồng thời đẩy nhanh tiến trình cáo buộc bàArroyo vi phạm luật bầu cử.

[Tòa án lại phát lệnh bắt giữ cựu Tổng thống Arroyo]

Bà Arroyo giữ cương vị Tổng thống Philippines từ năm 2001 sau khi ngườitiền nhiệm, Joseph Estrada bị buộc phải từ chức với những cáo buộc tham nhũng.

Sau cuộc bầu cử năm ngoái với chiến thắng áp đảo, đương kim Tổng thốngPhilippines Benigno Aquino từng tuyên bố rằng một trong những ưu tiên trongnhiệm kỳ của mình là đưa bà Arroyo ra trước pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.