Người phát ngôn cảnh sát quốc gia, ông Leonardo Espina dẫn các báo cáo sơ bộ chobiết: "Trước khi bị bắt cóc và giết hại, các nạn nhân đã bị một nhóm người, dẫnđầu là Thị trưởng Andal Ampatuan, chặn lại ở Saniag".
Quân đội Philippines cũng đã nêu tên các cận vệ, do phe cánh của ông Ampatuantuyển dụng, là những đối tượng tình nghi gây ra vụ bắt cóc và thảm sát ở tỉnhmiền núi Maguindanao, miền Nam Philippines.
Ông thị trưởng Andal Ampatuan là thành viên trong Liên minh Lakas Kampi CMD cầmquyền. Hai tuần trước, Tổng thống Philippines Gloria Arroyo đã từ chức chủ tịchliên minh này.
Hy vọng tìm được con tin còn sống sót ngày càng giảm. Đến ngày 25/11, lực lượngan ninh Philippines đã phát hiện thi thể của 49 người, trong đó có nhiều nhàbáo, vợ và hai em gái ứng cử viên Ismael Mangudadatu, hiện là phó thị trưởngthành phố Buluan.
Ngay sau khi xảy ra vụ bạo lực đẫm máu này, Văn phòng Tổng thống Arroyo ra thôngcáo khẳng định "xã hội dân sự không có chỗ cho hành động bạo lực tàn ác nhưvậy".
Tổng thống Arroyo đã cử quyền Bộ trưởng Quốc phòng và quyền Tham mưu trưởng quânđội Philippines đến tỉnh Maguindanao để trực tiếp chỉ đạo cuộc điều tra.
Bà Arroyo còn ban bố tình trạng khẩn cấp tại các tỉnh Maguindanao, SultanKudarat và thành phố Cotabato từ ngày 24/11, cách chức và bắt giam Chánh thanhtra cảnh sát tỉnh Maguindanao./.