Cựu Tổng thống Philippines Arroyo từ chối bào chữa

Một luật sư cho biết bà Arroyo từ chối bào chữa vì nhóm luật sư của bà đang đề nghị kiểm tra lại tính hợp pháp của việc bắt giữ.
Cựu Tổng thống Philippine Gloria Arroyo đã từ chối bào chữa tại phiên tòa mớidiễn ra.

Ngồi im lặng trước thẩm phán Efren de la Cruz, người đọc bản án cho rằng cựuTổng thống đã tham ô 8,8 triệu USD trong giai đoạn nắm quyền từ năm 2001-2010,bà Gloria Arroyo trông yếu ớt trên chiếc xe lăn và phải dùng tới dụng cụ hỗ trợ.

Một trong những luật sư của bà Gloria Arroyo, ông Ferdinand Topacio cho biết bàsẽ không xin bào chữa vì nhóm luật sư của cựu Tổng thống này đang đề nghị kiểmtra lại tính hợp pháp của việc bắt giữ bà Arroyo.

Trước đó hồi tháng Bảy, bà Arroyo đã kết thúc 7 tháng giam giữ tại một quân yviện sau khi nộp tiền bảo lãnh cho các tội danh gian lận bầu cử ít nghiêm trọnghơn.

Bà cũng bị cáo buộc nhận hối lộ trong thỏa thuận truyền thông trị giá 329 triệuUSD với công ty ZTE của Trung Quốc.

Bà đã phủ nhận mọi cáo buộc và dự kiến trong tuần này ra ứng cử nghị sĩ quốc hộinhiệm kỳ hai trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ vào tháng 5/2013.

Tổng thống tiền nhiệm của bà Arroyo là cựu Tổng thống Joseph Estrada cũng từngbị cáo buộc tham ô và lãnh án tù chung thân, nhưng sau đó được tha.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.