Philippines: Cựu Tổng thống Arroyo trình diện tại tòa

Sáng 23/2, Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo lần đầu tiên xuất hiện trước phiên tòa xét xử bà với cáo buộc gian lận bầu cử.
Sáng 23/2, Cựu Tổng thống Philippines Gloria Arroyo lần đầu tiên xuất hiện trướcphiên tòa xét xử bà với cáo buộc gian lận bầu cử.

Theo giới chức tòa án, bà Arroyo được yêu cầu phải có mặt tại tòa để trả lời cáccâu hỏi liên quan. Các nguồn thạo tin cho hay tại phiên tòa này, bà Arroyo đãkhông nhận tội. Tuy nhiên, luật sư và người phát ngôn của bà Arroyo từ chối phátbiểu với báo chí trước phiên tòa.

Cựu Tổng thống Philippines có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân nếu bị buộctội phối hợp với một chính khách gian lận để giành phiếu trong cuộc bầu cửThượng viện 2007.

Tuy nhiên, bà đã bác bỏ mọi cáo buộc và khẳng định người kế nhiệm bà, Tổng thốngBenigno Aquino, đang thực hiện âm mưu chống lại bà.

Gian lận bầu cử là cáo buộc đầu tiên trong số hàng loạt lời buộc tội mà đươngkim Tổng thống Aquino đã tuyên bố sẽ khởi kiện người tiền nhiệm. Ông Aquino còncáo buộc bà Arroyo đã tham nhũng trong thời gian cầm quyền từ năm 2001 đến 2010,trong đó có một thỏa thuận về viễn thông trị giá 330 triệu USD mà Philippines kývới một công ty Trung Quốc.

Bà Arroyo được xem là mục tiêu hàng đầu trong cuộc chiến chống tham nhũng mà ôngAquino đã tuyên bố trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2010.

Hồi tháng 12/2011, bà đã bị nhà chức trách bắt giữ khi đang được điều trị trongbệnh viện. Tuy nhiên, sau đó, bà không bị giam giữ mà được đưa đến một bệnh việnquân đội.

Trước đó, bà Arroyo đề nghị được ra nước ngoài để chữa trị một chứng bệnh vềxương, song chính phủ bác bỏ do lo ngại bà sẽ bỏ trốn./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.