Gruzia sửa Hiến pháp giới hạn quyền Tổng thống

Tổng thống Gruzia đã ký sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội nước này thông qua ngày 25/3 nhằm giới hạn quyền hạn của Tổng thống.
Ngày 27/3, Tổng thống Gruzia Mikhael Saakashvili đã ký sửa đổi Hiến pháp được Quốc hội nước này thông qua ngày 25/3 nhằm giới hạn quyền hạn của Tổng thống.

Chủ tịch Quốc hội David Ushupashvilli cùng ngày đã thông báo thông tin này, đồng thời nhấn mạnh sửa đổi hiến pháp này cho phép Chính phủ hoạt động trong bầu không khí ổn định hơn, từ nay không ai có thể thay đổi chính quyền mà không thông qua bầu cử.

Những sửa đổi Hiến pháp Gruzia đã được Quốc hội nước này thông qua gồm: Quốc hội có quyền bày tỏ sự tín nhiệm (hoặc bất tín nhiệm) đối với tổng thống; trong trường hợp Quốc hội ba lần bày tỏ bất tín nhiệm nội các thì tổng thống không được quyền bổ nhiệm chính phủ mới, nhưng vẫn bảo lưu quyền giải tán cơ quan lập pháp và tuyên bố tổng tuyển cử trước thời hạn; Chính phủ bị giải thể tiếp tục thực thi trách nhiệm cho đến khi bầu được nội các mới.

Theo Hiến pháp hiện hành của Gruzia đã được sửa đổi năm 2004, tổng thống có quyền hạn tối cao, hơn cả Quốc hội, trong đó có quyền giải tán quốc hội và chính phủ, bổ nhiệm nội các mới cho dù quốc hội có chấp thuận hay không.

Như vậy, đương kim Tổng thống Saakashvili về mặt thực tế không thể giải tán Quốc hội vì nhiệm kì của ông sẽ kết thúc vào cuối tháng 10 tới.

Quốc hội Gruzia hiện do liên minh cầm quyền "Giấc mơ Gruzia" của Thủ tướng Bidzina Ivanishvili chiếm đa số. Tổng thống đương nhiệm Saakashvili sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 10 tới và không được phép ra tranh cử tiếp do đã giữ chức nguyên thủ quốc gia nước này hai nhiệm kỳ liên tục./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục