Guinea ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc

Guinea tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do tình trạng bạo lực trở nên nghiêm trọng sau khi công bố kết quả bầu cử tổng thống.
 
Chính phủ Guinea ngày 17/11 đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc do tình trạng bạo lực đã trở nên nghiêm trọng, sau khi kết quả bầu cử tổng thống ở nước này được công bố.

Đọc sắc lệnh trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của Tổng thống lâm thời Guinea, Thiếu tá Mohamed Kasse tuyên bố: "Tổng thống Cộng hòa Guinea Sekouba Konate đã ra sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trên cả nước kể từ ngày 17/11 cho đến khi các kết quả bầu cử tổng thống chính thức được Tòa án Tối cao công bố."

Theo sắc lệnh, tất cả các hoạt động biểu tình và tụ tập đều bị nghiêm cấm. Lực lượng cảnh sát có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự cho đến khi những bất đồng liên quan đến cuộc bầu cử được giải quyết.

Tư lệnh quân đội Nouhou Thiam cho biết sắc lệnh này nhằm gìn giữ hòa bình và đoàn kết dân tộc. Ngoài tình trạng khẩn cấp, Tổng thống Konate còn ban bố lệnh giới nghiêm vào đêm 17/11.

Tình hình đã tạm yên tĩnh trở lại tại thủ đô Conakry, trong khi tại Ratoma vẫn có nhiều tiếng súng. Ratoma được coi là "sân nhà" của ứng cử viên thất cử - cựu Thủ tướng Cellou Dalein Diallo. Quân đội đã được triển khai nhằm tăng cường cho lực lượng cảnh sát tại đây.

Theo một số nguồn tin, ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương trong các vụ bạo loạn sau khi Ủy ban Bầu cử độc lập quốc gia (NIEC) thông báo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử tổng thống hôm 7/11, theo đó ứng cử viên Alpha Conde của Đảng Tập hợp nhân dân Guinea (RGP) chiến thắng với 52,5% số phiếu ủng hộ, trong khi ứng viên Diallo chỉ nhận được 47,5% số phiếu.

Tuy nhiên, ông Diallo cáo buộc có sự gian lận tràn lan trong bầu cử, và tuyên bố ông "là người thắng cử hợp pháp."

Tòa án Tối cao Guinea đang xem xét để xác nhận kết quả bầu cử. Nếu kết quả này được xác nhận, ông Conde sẽ trở thành tổng thống thứ năm của quốc gia Tây Phi này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục